Diễn biến vụ Trịnh Xuân Thanh tới khi đầu thú cơ quan công an

Thứ Ba, 01/08/2017 11:36

|

(CAO) Tối 31-7-2017, Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế.

Trịnh Xuân Thanh (sinh ngày 13-2-1966, đăng ký HKTT tại Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội); là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19-9-2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Trịnh Xuân Thanh vừa ra đầu thú

Trịnh Xuân Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Tham ô và Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và vụ án mua bán đất ở khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội).

Từ chiếc Lexus 5 tỷ gắn biển xanh và khoản lỗ gần 3.300 tỷ đồng

Tháng 6-2016, dư luận xôn xao việc Trịnh Xuân Thanh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) sử dụng xe cá nhân Lexus hơn 5 tỷ gắn biển xanh. Cùng với đó, báo chí cũng phản ánh tình trạng thua lỗ tại PVC, nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013.

Sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung liên quan.

Đến ngày 11-7-2016, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo kết luận: “Trong thời gian từ năm 2007-2013, Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (giai đoạn 2011- 2013)”.

Ngày 15-7 -2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Kết quả kiểm phiếu có 100% các thành viên trong Hội đồng bầu cử quốc gia có mặt tại phiên họp nhất trí không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 18-7-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013) ở Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc cấp biển số xe công trái quy định, rà soát, thu hồi biển số xe công (biển xanh) đã được cấp và sử dụng trái quy định.

Ngày 3-8-2016, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang có Thông báo số 124-TB/VPTU về việc kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.

Tại kỳ họp lần thứ 6 từ ngày 6 đến 8-9-2016, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 9-9-2016, Ban Bí thư biểu quyết bằng phiếu kín, với 100% phiếu đồng ý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Trịnh Xuân Thanh.

Bảng truy nã Trịnh Xuân Thanh

Tội phạm truy nã quốc tế

Cuối tháng 7-2016, Trịnh Xuân Thanh khi gửi đơn đến Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép. Ngày 19-8-2016, Trịnh Xuân Thanh gửi đơn lần 2 xin nghỉ một tháng (3-8 đến 2-9-2016) để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích.

Ngày 15-9-2016, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên.

Đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC.

Cùng ngày Bộ Công an khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đỏ quốc tế với Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 15-3-2017 vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo tại vụ án lừa bán đất cho gần 500 khách hàng ở dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội), Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội xác định nghi can Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến vụ án nên công bố quyết định khởi tố đối tượng này về tội Tham ô tài sản.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước
 
Sai phạm của Trịnh Xuân Thanh gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 17-4-2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư yêu cầu tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC; truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 477/QĐ-TTg hủy bỏ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11-1-2010 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thu hồi Bằng khen và tiền thưởng (nếu có) đối với ông Trịnh Xuân Thanh; Huân chương, Huy chương và tiền thưởng (nếu có) đối với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và ông Trịnh Xuân Thanh sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc thu hồi Huân chương và danh hiệu Anh hùng lao động.

Hiện vật khen thưởng được gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tiền thưởng (nếu có) nộp về quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị chi tiền thưởng cho tập thể và cá nhân nêu trên.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định đây là một trong những đại án của năm 2016-2017, yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung điều tra, truy bắt, xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang