Trộm xe đi tiêu thụ, nhóm thanh niên lãnh án nặng

Thứ Tư, 02/12/2015 16:04  | Nguyên Hãn

|

(CAO) Ngày 1-12-2015, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung (Đồng Tháo) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với sáu bị cáo Nguyễn Hữu Thuận (SN 1987, ấp Tân Thuận), Nguyễn Văn Bảy (SN 1966), Nguyễn Văn Tám (SN 1968, cùng ngụ ấp Tân Quí, xã Tân Phước), Nguyễn Văn Hữu (SN 1989), Cao Quan Bảo Quốc (SN 1984), Ngô Tấn Giang (SN 1976 cùng ngụ ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa) về tội “lừa đảo, làm giả con dấu của cơ quan nhà nước và trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 9-2014 trong lúc uống cà phê tại vườn xoài, ấp Tân Định, xã Tân Thành, đối tượng tên Tuấn (ở TP. HCM) gặp và làm quen với năm bị cáo Thuận, Bảy, Hữu, Quốc, Giang. Tại đây, các đối tượng cùng bàn và tìm cách cầm xe SH của Tuấn đang chạy (xe vừa trộm được ở TP. HCM).

Sau khi bàn xong cả bọn thống nhất, để Tuấn về lại TP. HCM làm giấy tờ giả gồm: chứng minh nhân dân, số khung xe, giấy chủ quyền xe với BS 66L1 – 237.80, mang tên giả là Nguyễn Văn Thành (xã Tân Phước, huyện Lai Vung).

Sau đó, các đối tượng đem xe đi cầm tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn xã được 50 triệu đồng để chia tiền tiêu xài. Cùng với thủ đoạn trên, tháng 10 và 11-2015, Tuấn từ TP.HCM mang về hai xe mô tô hiệu Airblade và Sirius rồi cùng đồng bọn đem đi cầm và bán ,thu lợi bất chính, với tổng số tiền trên 75 triệu đồng. 

6 bị cáo tại tòa - Ảnh: Nguyên Hãn

Ngoài ra, từ ngày 3 đến ngày 6-12, bốn bị cáo: Thuận, Hữu, Quốc, Giang thực hiện bốn lần trộm cắp tài sản của người dân, gồm: xe mô tô, mô tơ, máy phát cỏ, bình xịt thuốc và phân bón, với tổng số tiền trị giá trên 26 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện bồi thường cho các gia đình bị mất tài sản, nên HĐXX đã tuyên phạt Hữu 7 năm tù, Thuận 3 năm 9 tháng tù, Quốc 3 năm 6 tháng tù, Bảy 4 năm tù, Giang 9 tháng tù.

Riêng, bị cáo Tám có hành vi tiêu thụ tài sản của các đối tượng, nên tuyên phạt 6 tháng tù giam, để răn đe, giáo dục. Còn đối tượng Tuấn ở TP.HCM không rõ địa chỉ, ngành chức năng đang tiếp tục điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang