Bắt trưởng khu phố chuyên bán đất... "chỉ"

Thứ Năm, 05/03/2020 16:08

|

(CAO) Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, Kiên Giang đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Huỳnh Hồng Quang (51 tuổi, ngụ thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, nguyên Trưởng khu phố Phước Trung 2) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2018, Công an huyện Gò Quao nhận được đơn tố cáo của chị Phan Thị Kiều Nga, ngụ thị trấn Gò Quao bị Huỳnh Hồng Quang, Trưởng khu phố Phước Trung 2 lừa đảo. Theo đơn, năm 2015, Quang thường tìm đến các quán cà phê khoe kinh doanh bất động sản. Y còn nổ, bản thân đang sở hữu nhiều nền nhưng không có nhu cầu ở nên bán lại với giá rẻ. Khi nào nhà nước có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quang sẽ trực tiếp giúp người mua làm giấy tờ.

Đối tượng Huỳnh Hồng Quang đang làm việc với điều tra viên.

Nghe qua những lời của Quang, chị Nga không giấu được mừng vui hỏi Quang thông tin về nền. Quang dẫn chị đến khu tái định cư thị trấn Gò Quao còn một số nền còn trống chỗ mà Quang cho rằng, mình đang sở hữu. Sau khi xem đất với Quang, chị Nga đồng ý mua nền với số lô L2-09 với diện tích 90 m2.

Quang cho biết, do người quen trong thị trấn nên bán giá “tình thương” 72 triệu đồng. Tin tưởng, chị Nga và Quang làm giấy tay không có hợp đồng chuyển nhượng. Để lấy lòng tin chị Nga, Quang còn cam kết, khi nào nhà nước thông báo làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quang sẽ cho chị Nga hay và hỗ trợ làm giúp. Chị Nga cất nhà.

Đến năm 2017, chị Nga bán khu đất trên. Nhiều lần tìm Quang hối thúc làm thủ tục nhưng Quang lánh mặt. Cuối năm 2018, Quang bỏ trốn khỏi địa phương. Chị Nga làm đơn tố giác đến công an. Trinh sát xác minh, khu đất mà Quang bán cho chị Nga là khu đất do nhà nước quản lý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tháng 11-2019, Quang bị bắt giữ.

Quang chờ ngày hầu tòa

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận, để có tiền tiêu xài, Quang bán đất… “chỉ”. Biết khu tái định cự thị trấn Gò Quao còn một số nền do nhà nước quản lý, Quang tìm cách gạ gẫm bán cho chị Nga để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra đối tượng còn thừa nhận, vào năm 2013, Quang còn lừa đảo bán lô đất đã có chủ cũng tại khu tái định cư thị trấn Gò Quao cho anh Phan Kim Bình chiếm đoạt số tiền 51,5 triệu đồng. Năm 2017, Quang tiếp tục lừa bán lô đất của gia đình đang thế chấp ngân hàng cho Nguyễn Văn Cung với giá 45 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, Quang tiêu xài cá nhân. Biết nạn nhân gởi đơn tố cáo, Quang bỏ trốn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang