Lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Thứ Bảy, 21/11/2015 05:33  | Xuân Hoài

|

(CAO) Qua điều tra cho thấy, Chung không có việc làm ổn định, nhưng đi đâu cũng tỏ vẻ sang trọng, giàu có, nổ có nhiều đất, quen biết nhiều người có chức quyền để dễ bề lừa đảo...

Sáng 19-11, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSHS) CATP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Chung (SN 1970, trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Chung

Khoảng tháng 8-2012, Chung giới thiệu với Huỳnh Trúc (trú Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và Lê Thịnh (trú quận Cẩm Lệ) hai công văn 2 lô đất số 86 và 88 đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu) để giao dịch, nếu thành công sẽ chi tiền hoa hồng 100 triệu đồng.

Ngày 1-9-2012, Chung ký với Lê Thịnh “Giấy nhận tiền cọc và cam kết mua bán sử dụng nhà và đất ở” (sau đây gọi tắt là giấy nhận cọc) có nội dung: “Chung bán cho Thịnh và Trúc 2 lô đất 86, 88 đường Lê Thanh Nghị với tổng số tiền là 4,1 tỷ đồng. Chung nhận từ Trúc số tiền cọc 2 lô đất trên là 750 triệu đồng”.

Từ đây, Thịnh và Trúc “mối” hai lô đất này cho Trần Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Hà (trú phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu). Nghĩ có hai công văn chuẩn bị làm ra 2 lô đất số 86 và 88 đường Lê Thanh Nghị, vợ chồng chị Hà đồng ý mua.

Ngày 1-10-2012, Huỳnh Trúc ký với anh Hùng giấy nhận cọc: “Trúc chuyển nhượng cho anh Hùng và chị Hà 2 lô đất số 86 và 88 đường Lê Thanh Nghị với giá 4,3 tỷ đồng. Trúc và Thịnh nhận từ vợ chồng anh Hùng tiền đặt cọc mua đất là 850 triệu đồng”. Nhận tiền xong, Trúc đưa cho Chung 750 triệu đồng, số còn lại Trúc, Thịnh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thấy dễ “ăn”, Chung đến nhà anh Hùng giới thiệu là có công văn làm ra lô đất B99 (đường 10m5, KDC số 1 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu) và được anh Hùng đồng ý mua. Ngày 1-10-2012, Chung ký với anh Hùng giấy nhận cọc chuyển nhượng cho anh Hùng lô đất B99 với số tiền 2,6 tỷ đồng. Chung nhận tiền cọc là 600 triệu đồng.

Cũng chiêu thức trên, ngày 29-10-2012, Chung ký tiếp giấy nhận cọc với anh Hùng chuyển nhượng lô 28 (đường 5m5, KDC Phan Thành Tài, Q. Hải Châu) 1,8 tỷ đồng. Chung nhận tiền cọc từ Hùng là 300 triệu đồng. Sau đó, ngày 19-12-2012, Châu Thành Lê (bạn Chung) đến nhà anh Hùng lấy thêm 200 triệu đồng để làm giấy tờ.

Thế nhưng, sau một thời gian anh Hùng hỏi Chung để chuyển nhượng các lô đất trên thì Chung lặn mất tăm. Biết bị lừa, anh Hùng tố cáo công an.

Theo kết quả xác minh, lô đất số 86 (đường Lê Thanh Nghị) chủ sở hữu là vợ chồng ông Phan Văn Mầu (SN 1952, trú Thuận Phước, Hải Châu), đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ ngày 21-5-2012, và vợ chồng ông Mầu không bán cũng như cho, tặng bất kỳ ai.

Còn lô đất số 88, (đường Lê Thanh Nghị), chủ sở hữu là vợ chồng ông Nguyễn Quang Hùng (SN 1970, trú phường Hải Châu 1, Hải Châu), được cấp sổ đỏ ngày 14-9-2012 và cũng không bán cũng như cho, tặng ai.

Hai lô đất B99 (đường 10,5m, KDC số 1 Nguyễn Tri Phương) và lô 28 (đường 5,5m, KDC Phan Thành Tài) thì chưa có chủ sở hữu, hiện đang do Nhà nước quản lý.

Qua điều tra, Chung khai nhận, y đã nói dối là có công văn sắp làm ra đất với mục đích lấy tiền cọc của người mua, sau đó dùng tiền cọc chạy xin bố trí đất nhưng thực chất là lừa đảo. Như vậy, số tiền cọc Chung nhận của Huỳnh Trúc 750 triệu đồng, Trần Văn Hùng 900 triệu đồng, Châu Thành Lê 150 triệu đồng (tổng là 1,8 tỷ đồng).

Hiện vụ án đang điều tra mở rộng, ai là nạn nhân liên hệ phòng CAHS CATP. Đà Nẵng để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang