Truy tố 'cậu Thủy' và đồng phạm trong vụ làm giả hài cốt liệt sĩ

Chủ Nhật, 23/08/2015 10:00  | Dũng Hà

|

(CAO) "Cậu Thủy” tự xưng có khả năng “ngoại cảm”, tìm được hài cốt. Khi thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm hài cốt, nhóm của “cậu Thủy” sẽ đến các nghĩa trang bốc trộm hài cốt rồi tổ chức “quy tập”. Với mỗi bộ hài cốt tìm được, “cậu Thủy” thu của người nhà liệt sĩ trên 75 triệu đồng.

Theo thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu hồ sơ cáo trạng của Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy", 56 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cùng đồng bọn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “xâm phạm mồ mả, hài cốt” để chuẩn bị đưa ra xét xử.

“Cậu Thủy” bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt tại nhà riêng

Dựa trên kết luận điều tra của Công an tỉnh Quảng Trị, cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị hoàn tất ngày 22-8 gửi TAND tỉnh Quảng Trị truy tố 7 bị can trong đó có 6 bị can bị truy tố về hai tội 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Cụ thể truy tố Nguyễn Văn Thúy (“cậu Thủy”); Mẫn Thị Duyên (vợ “cậu Thủy”, 53 tuổi); Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên, 37 tuổi, trú tại thị trấn Chờ); Nguyễn Văn Hoành (em ruột “cậu Thủy”, 46 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên, 28 tuổi, trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên, 32 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Xâm phạm mồ mả hài cốt”.

Bị can Nguyễn Văn Hoành còn bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng bị can Vũ Đức Chung (69 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, đang được tại ngoại, là nhân viên quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Tô) bị truy tố về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Theo cáo trạng, “cậu Thủy” tự xưng có khả năng “ngoại cảm”, tìm được hài cốt. Khi thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm hài cốt, nhóm của “cậu Thủy” sẽ đến các nghĩa trang ở Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình để bốc trộm hài cốt, đem chôn ở nhiều địa điểm rồi tổ chức “quy tập”. Với mỗi bộ hài cốt tìm được, “cậu Thủy” thu của người nhà liệt sĩ trên 75 triệu đồng.

Trong vụ làm giả hài cốt liệt sĩ “cậu Thủy” cùng đồng phạm chiếm đoạt của Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội VN 7 tỉ đồng và chiếm đoạt của 8 gia đình thân nhân liệt sĩ hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, “cậu Thủy” chỉ trả công cho Hoành khoảng 300 triệu đồng, Phương khoảng 280 triệu đồng, Sơn 80 triệu đồng và Chiều khoảng 50 triệu đồng.

Trong đợt phối hợp cuối cùng thực hiện tại Quảng Trị vào tháng 7-2013, “cậu Thủy” và đồng bọn bị phát hiện các dấu hiệu làm giả hài cốt.

Cụ thể đợt quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức và thực hiện cất bốc theo hướng dẫn của Nguyễn Thanh Thúy. Ngay tại điểm cất bốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan chức năng Quảng Trị đã lập biên bản, kết luận hiện trường mà Thúy đề nghị khai quật đã được chuẩn bị từ trước.

Tại hiện trường có nhiều rễ cây đã bị đào bới và chặt phá từ trước; đào bằng tay sâu xuống khoảng một mét; vị trí các hài cốt phát hiện không phù hợp với tư thế chôn cất tự nhiên; đất lẫn với hài cốt màu nâu vàng không phù hợp với đất tại các vị trí khai quật. Đây là ngôi mộ được “cậu Thủy” làm giả để qua mắt những người có mặt tại đó và số hài cốt tìm thấy không đủ cơ sở để xác nhận là hài cốt liệt sĩ.

Bình luận (1)

Sao không thấy truy tố ai của ngân hàng chính sách hết vậy? Mất gần 8 tỷ mà không ai bị xử lý trách nhiệm à?

Nguyễn Chí Thanh - Thứ Hai, 24/08/2015, 09:41 Trả lời | Thích
Lên đầu trang