Vụ chủ quán cà phê bị xử lý hình sự: “Có căn cứ mới truy tố”

Thứ Tư, 20/04/2016 12:13  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Ông Nguyễn Văn Đâu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết như vậy vào sáng 20-4.

Khi phóng viên đặt vấn đề, đâu là căn cứ để VKSND H.Bình Chánh ra cáo trạng thì ông Đâu cho rằng, đã nắm được vấn đề còn chi tiết cụ thể thì chưa thể cung cấp được. “Chúng tôi đang tập hợp báo cáo để gửi lên Công an TP.HCM”, ông Đâu thông tin ngắn gọn.

Quán cà phê của ông Nguyễn Văn Tấn

Theo cáo trạng của VKSND H.Bình Chánh ban hành ngày 11-3-2016, ngày 13-8-2015, Công an H.Bình Chánh phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra quán cà phê Xin Chào do ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, thường trú tại P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM làm chủ), đăng ký kinh doanh buôn bán cà phê, nước giải khát, ăn sáng, cơm trưa văn phòng tại địa chỉ C12/26, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Qua kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Văn Tấn hoạt động kinh doanh buôn bán từ ngày 8-8-2015 khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Ngày 18-8-2015, Công an H.Bình Chánh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 17 triệu đồng với các vi phạm: hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; không lưu giữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu về quá trình sản xuất…

Ngày 19-8-2015, Công an H.Bình Chánh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên cho ông Nguyễn Văn Tấn và ông Tấn đã thực hiện đóng phạt tại Kho bạc nhà nước huyện Bình Chánh vào ngày 11-9-2015.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10-9-2015, Công an H.Bình Chánh phối hợp các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Tấn nhưng không có mặt ông Tấn. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định ông Tấn đang hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời còn vi phạm về kinh doanh sai địa điểm, sử dụng khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng gây hại; thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường.

Kết luận điều tra của Công an H.Bình Chánh

Cũng theo cáo trạng này, ngày 25-9-2015, Cơ quan điều tra Công an H.Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi “Kinh doanh trái phép” để điều tra, xử lý. Tại Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Cáo trạng nêu rõ, hành vi của ông Nguyễn Văn Tấn đã phạm vào tội “Kinh doanh trái phép” được quy định vào tại khoảng 1 điều 159 Bộ luật Hình sự.

Theo giới luật sư, nếu căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi chậm đăng ký kinh doanh của chủ quán cà phê để xử lý trách nhiệm hình sự thì chưa đủ cơ sở pháp lý, chứng cứ buộc tội chưa thật sự chặt chẽ, thuyết phục. Trong khi đó, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang hoang mang, lo lắng vì chỉ chậm trễ đăng ký kinh doanh mà đã bị khởi tố hình sự.

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định:

1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

Bình luận (0)

Lên đầu trang