Vừa ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

Thứ Sáu, 23/09/2016 08:26

|

(CAO) Chiều 22-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Lê Văn Tùng (SN 1992, trú thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạm trú phòng B3, nhà trọ đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) từ 5 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản vì xét thấy gia đình bị cáo có công với nước chưa được cấp sơ thẩm xem xét.

Chưa xóa án tích lại vào tù vì cướp giật

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10-3-2016, Tùng điều khiển xe máy đi trên đường Trần Phú xem ai sơ hở thì ra tay “ăn bay”. Khi đến ngã ba Trần Phú – Biệt Thự thì phát hiện anh Phạm Đức Ngân cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh Tâm ngồi trên xe xích lô đi dạo chơi.

Anh Ngân dùng gậy “tự sướng” chụp ảnh, đầu gậy có gắn điện thoại di động iPhone 5S-16G (trị giá hơn 6 triệu đồng) để chụp ảnh nên Tùng điều khiển xe máy áp sát xe xích lô giật gậy chụp ảnh và điện thoại rồi tẩu thoát.

Đối tượng Lê Văn Tùng (SN 1992)

Sau khi bị giật mất điện thoại, anh Ngân đến Công an trình báo. Tiến hành truy xét đến 10h ngày 11-3-2016, cơ quan Công an phát hiện đưa Tùng về trụ sở làm việc, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, năm 2007, Tùng đã bị TAND TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình xử phạt 12 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, năm 2010, Tùng lại bị TAND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 6 năm tù về tội “cướp giật tài sản”. Vừa chấp hành xong án vào ngày 11-6-2015 chưa đầy 1 năm thì tiếp tục tái phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang