(CAO) Sáng 19/8, tại xã Đak Pơ, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần 2, đoạn Km22+000 - Km90+000, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, với tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng.
Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, được xây dựng hoàn chỉnh với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029, chia thành 3 dự án thành phần.
Trong đó, Dự án thành phần 2 dài 68,895km, đi qua các xã Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ, Hra và phường An Bình. Dự án thành phần 1 và 3 do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư đã được khởi công năm cuối năm 2025.
Dự án có quy mô kỹ thuật phức tạp, gồm 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt qua đèo An Khê và Mang Yang. Các hạng mục này được đánh giá là những công trình quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở khu vực Tây Nguyên.

Khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn.
Cùng ngày, Gia Lai đồng loạt khởi công 4 dự án khác chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngoài Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các dự án gồm: Phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng; đường Lê Thánh Tôn khoảng 160 tỷ đồng; Khu công nghiệp Tây Giang gần 1.798 tỷ đồng và Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt, pallet hơn 461 tỷ đồng.