Bắt đối tượng vận chuyển thuê gần 1,8kg vàng qua biên giới

Thứ Năm, 08/09/2022 12:23  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 8-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để khởi tố vụ án vận chuyển vàng, bạc qua biên giới.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5-9, tổ công tác Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và tổ công tác liên ngành số 3 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực TT.Tịnh Biên.

Qua đó, lực lượng phát hiện Chau Rít Mây (SN 1984, ngụ tỉnh Ta Keo, Campuchia) điều khiển xe máy BS: 1AA-9309 đi từ hướng cột mốc 275 về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi đối tượng đến barie số 2 (cổng nhập), tổ công tác phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên yêu cầu Rít Mây dừng lại để kiểm tra hành chính.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi của Rít Mây có 4 miếng kim loại màu vàng, 13 lắc tay, 13 sợi dây chuyền, 13 chiếc nhẫn, 2 mặt dây chuyền và 3 miếng kim loại màu vàng không xác định hình dạng. Tổng trọng lượng số kim loại trên là 1.775gram.

Qua khai thác nhanh, Rít Mây khai nhận vận chuyển thuê cho 1 người Campuchia từ khu trung chuyển hàng hóa cạnh casino Ta Keo (huyện Kirivong, tỉnh Ta Keo) mang về Việt Nam giao cho tiệm vàng ở khóm Xuân Hòa, TT.Tịnh Biên với tiền công là 400.000 riel.

Sau đó, tổ công tác đã đưa Rít Mây cùng tang vật về đồn biên phòng để điều tra, làm rõ.

Qua giám định tại Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, số kim loại màu vàng nói trên đều là vàng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang