Buôn lậu ở biên giới Tây Nam mùa dịch Covid-19 (kỳ cuối)

Thứ Tư, 25/03/2020 17:35

|

(CATP) Khi hỏi về công tác phòng, chống buôn lậu trong mùa đại dịch Covid-19, chúng tôi đều nhận được câu trả lời của các cán bộ, chiến sĩ vùng biên là ngày thường thì trực chống buôn lậu đã vất vả, nay càng vất vả bội phần. Lực lượng chức năng vừa tuần tra kiểm soát hàng xuất, nhập lậu, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ Tết Canh Tý đến nay, các cán bộ, chiến sĩ tại khu vực biên giới Tây Nam luôn trong tình trạng sẵn sàng, túc trực 24/7.

BÓNG ĐEN Ở BỜ SÔNG SỞ HẠ

Theo thống kê của Cục Hải quan các tỉnh biên giới Tây Nam, từ đầu năm đến nay, số vụ buôn lậu bị phát hiện, bắt giữ giảm. Nguyên nhân do các lực lượng hải quan, biên phòng luôn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát những tuyến biên giới trong mùa dịch Covid-19. "Thế nhưng các đối tượng vẫn tranh thủ vận chuyển hàng nhập lậu qua biên giới. Hai mặt hàng "truyền thống" của đối tượng buôn lậu là thuốc lá và đường cát" - Một cán bộ Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Công an huyện Châu Thành (An Giang) thu giữ hơn 1.700 gói thuốc lá lậu vô chủ để ven đường

Rạng sáng 18-3, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trạm Biên phòng Cả Xiêm (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà) tổ chức tuần tra đêm. Đoàn công tác phát hiện có một bóng đen đứng cạnh bờ sông Sở Hạ (xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp). Một cán bộ tuần tra nhìn kỹ thì phát hiện bóng đen là người đàn ông đang canh giữ nhiều bao hàng hóa, chờ các đối tượng khác đến nhận. Với con mắt nhà nghề, các thành viên tổ tuần tra nhận định, đối tượng đang tập kết hàng nhập lậu, chờ vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ nên quay lại kiểm tra. Biết bị lộ, bóng đen nhảy xuống sông bỏ trốn, để lại nhiều bao hàng. Qua kiểm tra, các bao hàng chứa 1.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu.

Thuốc lá lậu bị lực lượng công an bắt giữ

Báo cáo của Công an tỉnh An Giang, tình trạng các đối tượng buôn lậu thuốc lá bỏ tang vật để chạy thoát thân xảy ra như... cơm bữa. Rạng sáng 17-3, trực ban Công an huyện Châu Phú (An Giang) nhận tin báo có một số đối tượng đang tập kết thuốc lá ngoại tại khu vực ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu. Các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện lập tức đến nơi. Các đối tượng nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại 2.000 gói thuốc lá Hero và 2 xe máy không biển kiểm soát.

Trước đó, tổ công tác của Công an thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, An Giang) đang tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến đoạn đường nông thôn thuộc ấp Hòa Phú 1, tổ công tác phát hiện tại các bụi cây ven đường có nhiều bịch nylon màu đen, bên trong là thuốc lá nhập lậu. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 20 bịch nylon đựng 8.000 gói thuốc lá Hero và Jet. Cũng tại địa điểm này, tổ công tác chống buôn lậu thuộc Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành thu giữ nhiều bịch nylon màu đen, chứa tổng cộng 1.750 gói thuốc lá nhập lậu...

Công an tỉnh An Giang bắt quả tang xe tải chở pháo nhập lậu

ĐƯỜNG CÁT, HÀNG ĐIỆN TỬ VẪN "HÚT HÀNG"

Thống kê của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, tình trạng buôn lậu đường cát vẫn tiếp diễn. Các đối tượng thường bỏ đường cát trong bao tải thô sơ, tìm cách vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ. Trung tuần tháng 3-2020, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh này nhận tin báo về hoạt động của một số đối tượng vận chuyển đường kết tinh nhập lậu từ biên giới xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự) về tập trung tại nội ô TX.Hồng Ngự (cùng tỉnh Đồng Tháp), để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Hàng điện tử, điện lạnh... nhập lậu bị tạm giữ

Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Công an phường An Thạnh tổ chức kiểm soát. Trên đường Điện Biên Phủ (khóm 4, P.An Thạnh, TX.Hồng Ngự), lực lượng phối hợp phát hiện trên lề đường trước thửa đất trống có nhiều bao PP chứa hàng hóa, không người trông giữ. Nghi hàng nhập lậu, tổ công tác kiểm tra, phát hiện có 34 bao đựng đường kết tinh (1,7 tấn). Số đường này xuất xứ từ Thái Lan và Campuchia. Trước đó, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 2 vụ tập kết đường lậu, thu gần 3,4 tấn đường vô chủ.

Tại An Giang, các đối tượng vận chuyển hàng điện lạnh, điện tử... nhập lậu vào nội địa. Khoảng 12 giờ ngày 11-3-2020, trên QL91 đoạn thuộc thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên), đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Cục QLTT tỉnh) phối hợp với Tổ công tác 389 huyện Tịnh Biên tiến hành dừng xe tải BS: 29KT-108.42 do Đặng Minh Thành (SN 1991, ngụ P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) điều khiển.

Hàng điện tử, va-ly... nhập lậu bị tạm giữ

Qua kiểm tra, phát hiện chiếc xe trên chở 275 thiết bị điện tử, điện gia dụng đã qua sử dụng, như: máy rửa chén, bếp ga, quạt lạnh, máy khử mùi, đầu đĩa, âm ly, loa, nồi áp suất, quạt điện, máy rửa xe, máy hút bụi, máy cạo râu, ghế massage... Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thành không xuất trình được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc số hàng. Đoàn công tác lập biên bản, đưa người, phương tiện và hàng hóa về trụ sở Đội QLTT số 2 để tiếp tục xử lý.

Trước đó, tại Km110 trên QL91 thuộc địa phận xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú), tổ công tác của Trạm CSGT Châu Phú (thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang) phát hiện xe tải BS: 67C-049.94 do lái xe Trần Hữu Tình (SN 1997, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) điều khiển, đang vận chuyển xe đạp, mỹ phẩm, hàng điện tử đã qua sử dụng, đều không có hóa đơn, chứng từ.

Buôn lậu ở biên giới Tây Nam mùa dịch Covid-19 (kỳ 1)
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang