(CATP) Qua 45 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Hóc Môn đã triệt phá 5 đường dây mua bán, vận chuyển pháo lậu, bắt giữ và xử lý 17 đối tượng liên quan, thu giữ khoảng gần 800kg pháo lậu có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới, đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ 2025, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về KT-MT Công an H.Hóc Môn phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn bắt quả tang tại khu vực đường Nguyễn Văn Bứa thuộc ấp 17, X.Xuân Thới Sơn, xe ô tô BS: 51D-948.96 do V.M.Q (SN 1994, ngụ H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đang vận chuyển số hàng cấm gồm: 15 thùng pháo lậu gồm 2 loại 18 cục (loại 49 ống pháo hoa) và loại 8 cục (100 ống) với tổng trọng lượng 450kg. Đồng thời, Công an H.Hóc Môn cũng tạm giữ T.T.V (SN 1994), đối tượng cầm đầu và 3 đối tượng liên quan cùng vật chứng và phương tiện phạm tội để điều tra xử lý.
Tại cơ quan công an, V khai nhận đã đặt mua số pháo lậu trên của một đối tượng ở An Giang rồi thuê Q điều khiển ôtô vận chuyển số pháo trên về Hóc Môn với giá 5 triệu đồng. Để đối phó với lực lượng chức năng, V thuê thêm một tài xế ôtô khác chở mình và đồng bọn đi kè theo sau xe chở hàng cấm của Q về huyện Hóc Môn. Những tưởng hành tung hoạt động phạm pháp của chúng không ai hay biết, nhưng bất ngờ khi chúng vừa xuất hiện ở địa điểm giao dịch thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.
Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện có 2/5 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy. Theo nguồn tin trinh sát, trong số các đối tượng bị bắt giữ, V từng có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "mua bán trái phép chất ma túy". CAH Hóc Môn đã bắt giữ V và Q về hành vi "Mua bán và vận chuyển hàng cấm".
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-4032-2025-2-7/8a2-5672.jpeg)
Các đối tượng mua bán, vận chuyển hàng cấm (pháo lậu) bị CAH.Hóc Môn bắt giữ cùng các vật chứng, phương tiện liên quan
Trước đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 07/01/2025, Đội CSĐTTP về KT-MT CAH Hóc Môn phối hợp Công an xã (CAX) Thới Tam Thôn tuần tra đến khu vực ấp 51, X. Thới Tam Thôn thì phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phú (SN 2007, ngụ X.Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) đang chở Lê Bích Trân (SN 2007, tạm trú X. Thới Tam Thôn) bằng xe máy nhãn hiệu Honda Sonic, BS: 50Y1-576.94 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện Trân ngồi sau xe đang ôm thùng carton chứa 9 khối pháo lậu. Tổ công tác đã đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở CAX. Thới Tam Thôn để điều tra làm rõ. Phú và Trân khai nhận: Khoảng 20 giờ 30 ngày 07/01/2025, Phú chở Trân bằng xe máy nhãn hiệu Honda Sonic BS: 50Y1-567.94 đến trước địa chỉ 708 ấp 40, X.Thới Tam Thôn (nơi ở của Nguyễn Thanh Tùng, SN 1993) để mua 10 khối pháo nổ nhập lậu để mang về bán cho khách hàng trên đường Tô Ký (khách mua qua mạng, không rõ địa chỉ lai lịch) với giá 1.150.000 đồng/khối. Tại đây, Tùng để sẵn thùng carton đựng pháo gần thùng rác, Phú kiểm tra chỉ thấy 9 khối pháo nổ nên đưa cho Tùng số tiền 8.000.000 đồng. Sau đó, Phú chở Trân đi giao pháo cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.
Từ lời khai của Phú và Trân, cơ quan CSĐT mời Nguyễn Thanh Tùng lên làm việc. Bước đầu điều tra, Tùng khai nhận: Tùng và Lê Bích Trân quen biết nhau từ năm 2023 (khi đó Trân làm công nhân xếp hàng trong xưởng sản xuất khẩu trang của nhà Tùng). Khoảng đầu tháng tháng 12/2024, Tùng sử dụng Zalo tên "Thanh Tùng" đăng bán pháo hoa chủ yếu là mua đi bán lại pháo Bộ Quốc phòng, sau đó Tùng mua thêm pháo lậu ở bên ngoài để bán kèm kiếm lời. Vào ngày 04/01/2025, Tùng lên trang Zalo của mình giao dịch và bán cho Trân 05 dàn pháo lậu với giá 5.500.000 đồng thông qua hình thức chuyển khoản. Ngày 07/01/2025, Tùng tiếp tục bán cho Trân 07 dàn pháo nhập lậu với giá 8.000.000 đồng, giao dịch bằng tiền mặt tại ấp 40, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. Khoảng 20 giờ 30 ngày 07/01/2025, Tùng ở nhà theo hẹn trước thì Trân và Phú tới để mua pháo. Trân mua 07 dàn pháo nhập lậu với giá 8.000.000, nhưng do trước đó Tùng nợ pháo của Trân nên giao cho Trân và Phú 09 dàn pháo hoa nhập lậu. CAH. Hóc Môn đã khởi tố Tùng về hành vi "Mua bán hàng cấm".
Tiếp theo, lúc 19 giờ 40 phút ngày 13/01/2025, Đội CSĐTTP về KT-MT phối hợp CAX. Bà Điểm phát hiện 3 đối tượng đang chuyển thùng giấy nghi vấn tại đường Tây Lân 2, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra phát hiện 12 cục pháo hoa loại 49 ống phóng, sau đó đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc. Nội vụ Đội CSĐTTP về KT-MT, CAH.Hóc Môn đang thụ lý điều tra.
Tương tự, khoảng 22 giờ 00 ngày 14/01/2025, Đội 2 Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - CATP.HCM phối hợp Đội CSHS, CAH.Hóc Môn và CAX.Bà Điểm tiến hành tuần tra địa bàn xã Bà Điểm. Khi đến ấp Đông Lân, X.Bà Điểm thì phát hiện Từ Huy (SN 1996) điều khiển xe môtô BS: 59G3-14524 chở theo Nguyễn Trọng Hải (SN 1995, cùng ngụ P.Trung Mỹ Tây, Quận 12) ngồi sau ôm 01 bịch nylon màu đen và 01 nylon màu đen khác để trên ba ga xe có biểu hiện nghi vấn vận chuyển pháo nổ nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tang vật thu giữ gồm: 03 cục pháo lậu loại 100 ống giấy, 1 cục pháo lậu loại 49 ống giấy và 01 bịch pháo banh với tổng trọng lượng hơn 11kg.
Từ lời khai của Huy và Hải, Công an H.Hóc Môn tiếp tục truy xét và bắt giữ Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1997, ngụ X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM), là đầu nậu cung cấp pháo cho các đối tượng bán để kiếm lời.
Trước đó, lúc 10 giờ 10 ngày 23/12/2024, Tổ Công tác do Đội 6, Phòng CSĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, CATP.HCM chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về KT-MT, CAH.Hóc Môn và CAX. Bà Điểm tiến hành tuần tra kiểm soát địa bàn. Đến khu vực đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân 1, X.Bà Điểm thì phát hiện xe ôtô nhãn hiệu Mitsubishi, loại Xpander, màu đen, BS: 51H-093.51 đang dừng đậu tại địa điểm trên có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Đối tượng lái xe là Hoàng Nhơn, đối tượng ngồi ghế phụ khai tên Nguyễn Văn Sơn. Qua làm việc, Nhơn và Sơn đã khai nhận và giao nộp trong xe có 10 thùng giấy carton, trong mỗi thùng carton chứa 18 giàn pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng cộng là 180 giàn. Cả hai cùng khai nhận mục đích sử dụng xe ô tô trên để vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ chuẩn bị giao cho người khác (chưa rõ lai lịch). Tổ Công tác tiến hành lập biên bản và đưa Hoàng Nhơn, Nguyễn Văn Sơn về trụ sở để làm rõ. Nội vụ Phòng PC03 - CATP đang thụ lý điều tra.