Cựu Viện trưởng ở TPHCM kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm trong vụ LanQ

Thứ Sáu, 17/04/2026 09:00

|

(CATP) Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" với số tiền hơn 70 tỷ đồng nhằm đưa thuốc vào bệnh viện.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi tuyên án sơ thẩm vụ án xét xử cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyễn Lộc và 22 bị cáo khác về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng nhiều cơ sở y tế, địa phương, đến nay, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 15/23 bị cáo trong vụ án.

Trong đơn kháng cáo, cả 15 bị cáo đều đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, 4 bị cáo gồm: Huỳnh Nguyễn Lộc; Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ); Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ); Nguyễn Văn Trịnh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng) kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội và hậu quả vụ án để giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm, tháng 02/2026

Ba bị cáo gồm: Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh); Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre cũ); Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) kháng cáo xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với tội "Đưa hối lộ" do đã tự nguyện làm đơn tự thú, tố giác hành vi đưa - nhận hối lộ, hỗ trợ cơ quan tố tụng giải quyết vụ án và chủ động cùng gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả.

Bị cáo Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) đề nghị cấp phúc thẩm xem xét miễn hình phạt, cho rằng bản thân là nhân viên cấp dưới, phụ thuộc cấp trên và không được hưởng lợi từ số tiền nhận hối lộ.

Sáu bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh); Quách Thị Lịch (cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên); Vũ Thị Ngát (cựu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Thúy Bình (cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên); Cao Hữu Hạng (cựu Trưởng khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ); Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phó Trưởng khoa Dược phụ trách, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cũ) cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc

Trước đó, từ ngày 27/01 đến 03/02, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ba bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Quyền bị tuyên phạt 19 năm tù; Phạm Văn Cách 15 năm tù; Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm) 10 năm tù, cùng về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Tống Viết Phải (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Mười bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù về cùng tội "Nhận hối lộ".

Theo bản án sơ thẩm, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền là người chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm), sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bị cáo Phạm Văn Cách
Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, Tòa xác định, với vai trò Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh, bị cáo có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện. Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận, nhận hối lộ của Phạm Văn Cách hơn 47 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc vào Viện.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Văn Chuân không có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Sơn Lâm. Tuy nhiên, Chuân nhận thức rõ số tiền Phạm Văn Cách đưa cho Huỳnh Nguyễn Lộc là tiền hối lộ nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Lộc, nhiều lần nhận tiền giúp với tổng số hơn 46 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang