Công nhân thất nghiệp vì chờ… điện

Thứ Năm, 16/04/2026 07:45

|

(CATP) Thời gian vừa qua, hàng loạt công nhân tại Công ty TNHH sản xuất phân bón CPF Potash (Công ty Potash) đang lâm vào tình cảnh không có việc làm. Nguyên nhân do công ty này bị đơn vị quản lý điện lưới tại Khu công nghiệp (KCN) Cầu cảng Phước Đông (xã Tân Lân, Tây Ninh) đột ngột cắt điện mà không có lý do chính đáng, khiến hoạt động sản xuất của công ty bị đình trệ.

Cắt điện không thông báo trước

Theo phản ánh của Công ty Potash (đơn vị đang hoạt động tại lô D6.3, KCN Cầu cảng Phước Đông), trước đây doanh nghiệp này ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với điện lực địa phương. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Potash luôn tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán và chưa từng phát sinh vi phạm về sử dụng điện.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi khi Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (IPD) - đơn vị quản lý hạ tầng KCN - đề nghị tiếp quản hệ thống lưới điện nội bộ. Sau đó, IPD thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Điện 5 (PC5) để trực tiếp cung cấp điện cho các doanh nghiệp trong khu vực. Thực hiện theo chủ trương này, Công ty Potash đã chuyển đổi chủ thể hợp đồng sang phía PC5. Những tưởng sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất, nhưng đây lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày khó khăn của doanh nghiệp.

Dàn máy sản xuất đang "đóng băng" vì không có điện để vận hành

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 03/3/2026, PC5 bất ngờ ngừng cung cấp điện tại nhà máy của Công ty Potash mà không hề có thông báo trước. Tính đến nay, tình trạng mất điện đã kéo dài hơn một tháng. Đáng nói, việc cắt điện này diễn ra trong bối cảnh Công ty Potash không hề vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Đại diện Công ty Potash bức xúc: "Chúng tôi đang trong quá trình thương thảo để điều chỉnh các điều khoản hợp đồng bất hợp lý, không đúng theo quy định của pháp luật về Luật Điện lực và Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương ban ngành về quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Việc PC5 dùng quyền cung cấp điện để gây áp lực, cắt đứt mạch sống của doanh nghiệp giữa lúc đang đàm phán là hành động thiếu chuyên nghiệp và trái quy định pháp luật".

Hệ lụy lớn cho sản xuất

Nhà máy không có nguồn điện nên các dàn máy sản xuất phải ngừng hoạt động, toàn bộ công nhân viên phải tạm ngừng làm việc. Hiện nay, để duy trì những hoạt động quản lý tối thiểu, doanh nghiệp đang phải gồng mình chi trả chi phí thuê máy phát điện và mua dầu diezel. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cầm cự.

Trước tình trạng khó khăn trên, Công ty Potash đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cơ quan, ban ngành tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp kiến nghị các cấp lãnh đạo cần vào cuộc thanh tra, kiểm tra hành vi ngừng cung cấp điện không thông báo của PC5. Đồng thời, Công ty Potash mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp kịp thời, yêu cầu đơn vị quản lý điện khôi phục ngay nguồn điện để doanh nghiệp duy trì sản xuất trong thời gian hai bên tiếp tục thương thảo hợp đồng.

Công nhân thất nghiệp, công ty tê liệt vì không có điện

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 30/3/2026, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã có buổi họp giữa các bên liên quan. Công ty Điện lực Tây Ninh cho rằng, hạ tầng lưới điện trong KCN Cầu cảng Phước Đông đầu tư và bàn giao cho Công ty PC5 quản lý, khai thác, đã được Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 22/GP-SCT ngày 04/12/2025. Đội quản lý điện Cần Đước đã có văn bản số 391/ĐCD-KD ngày 13/02/2026 về việc thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện trong KCN Cầu cảng Phước Đông. Điện lực Cần Đước, Công ty PC5 và Công ty Potash đã thống nhất chuyển đổi đơn vị bán điện từ Điện lực Cần Đước sang Công ty PC5. Vì vậy, đề nghị Công ty PC5 thương thảo, ký kết hợp đồng với các đơn vị đang sử dụng điện trong KCN trên nguyên tắc được cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định từ đơn vị bán lẻ điện như hợp đồng đã ký trước đây giữa Điện lực Cần Đước và Công ty Potash. Việc ngừng, tạm ngừng cung cấp điện phải được thực hiện theo quy định pháp luật, cụ thể là Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Vì vậy, đề nghị Công ty PC5 nghiên cứu và áp dụng đúng các quy định về ngừng, tạm ngừng cung cấp điện.

Đại diện Sở Công thương tỉnh Tây Ninh nêu quan điểm, căn cứ Luật Điện lực, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Điện lực thì không có quy định về việc ngành điện (Bên bán điện) được phép cắt điện do vi phạm về xây dựng, môi trường, đất đai... Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong KCN Cầu cảng Phước Đông, trước đây đã ký hợp đồng với Điện lực Tây Ninh thì đề nghị kế thừa điều khoản hợp đồng của Điện lực Tây Ninh. Sở Công thương đề nghị 2 bên xem xét sớm ký hợp đồng mua bán điện để doanh nghiệp có điện phục vụ cho sản xuất.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Thanh Kiệt - Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cho biết, điện là mặt hàng thiết yếu, có sự điều tiết và quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, nên việc duy trì điện cho sản xuất, kinh doanh là hết sức cần thiết. Do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức cuộc họp nhằm hỗ trợ các bên thương thảo tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhau. Tuy nhiên, qua phân tích, trao đổi ý kiến các thành viên dự họp, giữa Công ty Potash và Công ty PC5 vẫn giữ quan điểm, nên chưa thể ký hợp đồng mua bán điện. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang