Diễn biến phức tạp
Biến động của thị trường năng lượng toàn cầu thời gian qua đã và đang tác động trực tiếp tới khu vực biên giới. Giá xăng dầu duy trì ở mức cao, trong khi cơ chế điều hành giá giữa các quốc gia có sự khác biệt, tạo ra khoảng chênh lệch đủ lớn để các đối tượng lợi dụng trục lợi. Với đặc điểm đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở, giao thương sôi động, Việt Nam luôn là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu xăng dầu. Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng Việt Nam hiện nay thấp hơn giá xăng các nước có chung đường biên giới.
Bên cạnh đó, việc lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội về tình trạng thu gom xăng dầu tại khu vực biên giới, cũng tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tâm lý thị trường. Một cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, cuối tháng 3 đầu tháng 4/2026, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một số vụ việc liên quan đến buôn lậu xăng dầu qua biên giới.
Tại địa bàn cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo duy trì 12 chốt quản lý biên giới với 71 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức trực 24/24 giờ, phân công ca kíp chặt chẽ, bám nắm địa bàn. Việc tuần tra "bắt chéo" giữa các khu vực được duy trì nghiêm túc, không để xảy ra khoảng trống kiểm soát. Cùng với đó, đơn vị quán triệt nghiêm quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.
Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng đề nghị 100% cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh đến người dân trên địa bàn nâng cao ý thức phòng, chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Ngoài ra, đơn vị tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình địa bàn, ngăn chặn các hoạt động tích trữ, mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu QN 56868-TS
Thủ đoạn tinh vi
Các đối tượng sử dụng can nhựa loại 30 lít để mua xăng dầu tại các cửa hàng, sau đó giấu trong bao tải, vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe máy, tập kết tại nhà dân giáp biên giới. Khi có điều kiện thuận lợi, bọn chúng tổ chức vận chuyển qua các đường mòn, lối mở, bến đò ngang. Tinh vi hơn, một số đối tượng bố trí người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng, lợi dụng thời điểm giao ca, đêm tối hoặc thời tiết bất lợi để vi phạm pháp luật. Một số trường hợp còn cải hoán phương tiện, lắp bình chứa phụ, bồn nước để vận chuyển xăng dầu qua cửa khẩu, đưa sang bên kia biên giới nhằm hưởng chênh lệch giá.
Từ thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, phải chủ động kiểm soát từ sớm, không để các yếu tố nguy cơ tích tụ và bùng phát thành "điểm nóng". Trên cơ sở nhận diện đúng tình hình, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát địa bàn, quản lý nguồn cung và phát huy vai trò của Nhân dân.
Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe tải BS: 74D- 00.7XX do Nguyễn Thanh Lương (SN 1970, trú thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, vận chuyển nhiều can nhựa loại 30 lít có chứa chất lỏng nghi là xăng đi từ xã Khe Sanh đến khu vực biên giới thuộc xã Lao Bảo.
Ngay sau đó, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đồn Biên phòng Lao Bảo (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Công an xã Lao Bảo đón chặn khi phương tiện này di chuyển vào một kho hàng tại thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 50 can (loại 30 lít) chứa chất lỏng. Tổng cộng, số hàng 1.500 lít nghi là xăng. Tại cơ quan chức năng, tài xế khai mua xăng từ một cây xăng tại xã Khe Sanh, chở đến khu vực sát biên giới thuộc xã Lao Bảo để chia nhỏ, vận chuyển qua Lào bằng xe máy.
Trước đó, lúc 9 giờ 50 cùng ngày, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát Lào kéo theo sơmi rơ-moóc do Hoàng Tăng Trọng (SN 1991, ngụ Quảng Trị) làm thủ tục thông quan. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên dưới rơ-moóc có gia cố một thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi, chứa khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel được cất giấu nhằm vận chuyển trái phép từ Việt Nam qua Lào.
Đáng chú ý, các đối tượng bố trí người cảnh giới tại các chốt quản lý biên giới, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng. Chúng lợi dụng thời điểm trưa nắng, đêm tối hoặc lúc giao ca trực để vận chuyển, gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Không chỉ vận chuyển nhỏ lẻ, một số chủ phương tiện còn cải tạo xe để chứa xăng dầu. Các xe container, xe tải đường dài được lắp thêm bồn chứa phụ hoặc bình xăng lớn, sau khi qua biên giới sẽ xả bớt nhiên liệu bán kiếm lời.
Điển hình, ngày 01/4, lực lượng Biên phòng phối hợp Hải quan kiểm tra xe container mang biển số Lào, phát hiện bồn chứa kim loại dưới gầm xe chứa hơn 1.290 lít dầu diesel. Tài xế khai số dầu này được mua tại Việt Nam để mang sang Lào bán kiếm chênh lệch giá. Theo thống kê, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 2 đối tượng, thu hơn 3.200 lít dầu và 576 lít xăng.

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn buôn lậu xăng, dầu qua biên giới
Cần xử lý nghiêm
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu. Theo đó, thời gian gần đây tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhất là khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.
Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Công an; các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 về tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
Lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an) tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, "găm hàng", trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các cơ quan báo chí phối hợp với Bộ, ngành, lực lượng chức năng thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước, thế giới gặp nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận để người dân biết, nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.
Chính phủ giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Trưởng ban, Phó Thủ tướng những vụ việc đột xuất, phức tạp, nổi cộm; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; đồng thời kiến nghị việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu.