Sáng 12/5, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử 6 cựu lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) liên quan đến sai phạm trong quá trình chuyển nhượng khu đất số 132 Bến Vân Đồn (Quận 4) cho Công ty Vĩnh Hội trái quy định, gây thiệt hại hơn 68 tỷ đồng cho Nhà nước.
Theo đó, bị cáo Trương Thanh Phong (SN 1953, cựu Tổng Giám đốc Vinafood II), Trần Văn Vẹn (SN 1949, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinafood II), Trần Bảy (SN 1960, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vinafood II, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vĩnh Hội), Vũ Bá Vinh (SN 1959, cựu ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Vinafood II), Trương Văn Húa (SN 1955) và Trương Văn Ảnh ( SN 1956, cùng là cựu ủy viên Hội đồng Quản trị Vinafood II) cùng bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Trong phần thủ tục sáng nay, bị cáo Trần Văn Vẹn vắng mặt vì bệnh. Phiên toà do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ toạ, dự kiến xét xử trong hai ngày.

Bị cáo Trương Thanh Phong
Nội dung vụ án thể hiện, Vinafood II tiền thân là Tổng Công ty Lúa gạo miền Nam, sau đó được thành lập lại trên cơ sở tổ chức lại các Tổng Công ty và các đơn vị kinh doanh lương thực khu vực phía Nam. Trong giai đoạn 2006 - 2015, Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ làm đại diện chủ sở hữu, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
Năm 2010, Vinafood II do Trương Thanh Phong làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Hội đồng quản trị do Trần Văn Vẹn làm Chủ tịch và 04 Ủy viên, gồm: Trương Thanh Phong, Vũ Bá Vinh, Trương Văn Húa và Trương Văn Ảnh.
Từ năm 2018 đến nay, Vinafood II chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, ông Trần Tấn Đức làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý, sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4.
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.HCM, Vinafood II báo cáo, đề nghị và được UBND TP.HCM, Bộ Tài chính chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 132 Bến Vân Đồn và làm chủ đầu tư Dự án xây dựng chung cư cao tầng kết hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ và cao ốc văn phòng cho thuê.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo Vinafood II
Quá trình thực hiện, khi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thành viên Hội đồng quản trị Vinafood II (thời điểm 2007) gồm: Trần Văn Vẹn, Trương Thanh Phong, Vũ Bá Vinh, và Trương Văn Húa, đã thống nhất góp vốn bằng quyền sử dụng đất thành lập Công ty Vĩnh Hội để thực hiện Dự án với bản chất là Vinafood II đứng tên trên danh nghĩa làm thủ tục để được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức chỉ định, sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Vĩnh Hội bằng với số tiền sử dụng đất mà Vinafood II phải nộp. Đổi lại, Vinafood II được hưởng 10% vốn điều lệ tại Công ty Vĩnh Hội.
Từ thoả thuận này, năm 2010, khi Vinafood II được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Vinafood II không hạch toán tăng tài sản, không lập hồ sơ tài sản cố định, đồng thời các thành viên HĐQT hoàn thiện các thủ tục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 132 Bến Vân Đồn cho Công ty Vĩnh Hội được hợp thức dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Hành vi của Trần Văn Vẹn, Trương Thanh Phong, Vũ Bá Vinh, Trương Văn Húa, Trương Văn Ảnh và Trần Bảy trong việc không thẩm định, đánh giá lại tài sản là trái quy định.
Tại thời điểm ký và thực hiện Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Vinafood II đang còn nắm giữ 1,5 triệu cổ phần tại Công ty Vĩnh Hội.
Thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Thủ tướng Chính phủ và theo phương án được Bộ NN&PTNT phê duyệt, ngày 13/11/2015, thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Vinafood II đã bán 1,5 triệu cổ phần ghi trên sổ sách giá trị tương đương 15 tỷ đồng.
Kết quả sau khi bán đấu giá, Vinafood II thu được số tiền 45 tỷ đồng và hạch toán ghi nhận vào kết quả kinh doanh có nội dung lợi nhuận thu được từ thoái vốn tại Công ty Vĩnh Hội.
Cáo trạng xác định, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (ngày 27/01/2011), Trương Thanh Phong và các đồng phạm đã gây thất thoát số tiền hơn 113 tỷ đồng. Hậu quả thực tế trong vụ án này Nhà nước bị thất thoát số tiền hơn 68 tỷ đồng (hơn 113 tỷ đồng– 45 tỷ đồng).