Hơn 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi mổ thịt ở TP.HCM

Thứ Bảy, 30/09/2017 12:48  | T.Mạnh

|

(CAO) Vụ việc được phát hiện tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM vào tối qua (28-9). Có 5.231 con heo được tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác liên ngành gồm Thanh tra Bộ, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), Cục C49 (Bộ Công an), Chi Cục Thú y TP.HCM đã bắt quả tang 2 nhân viên của cơ sở trên đang tiêm thuốc an thần vào heo.

Ghi nhận, hàng trăm con heo nằm ngủ la liệt trong chuồng, nhiều lọ thuốc ghi là dung dịch thuốc an thần nằm vương vãi khắp nơi. 

Cụ thể, có 5.231 con heo được tiêm thuốc an thần để chuẩn bị giết mổ và 587 con chưa kịp tiêm thuốc.

Đoàn công tác đang giám định mẫu nước tiểu, mẫu thuốc ghi dung dịch thuốc an thần để có hướng xử lý tiếp theo.

Những người bị bệnh mãn tính, trẻ em, người bệnh tim ăn phải thịt heo có chất an thần sẽ gây tụt huyết áp, trầm cảm. Do đó, hành vi bơm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ bị pháp luật nghiêm cấm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang