(CAO) Biết rõ nhân viên đổ, thải, chôn lấp chất xúc tác có chứa thành phần nguy hại trái quy định với gần 118 tấn nhưng các giám đốc doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn đồng ý cho thực hiện.
Sáng 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đức Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty CP Lilima và ông Huỳnh Vĩnh Phúc – Giám đốc Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải thuộc Công ty CP Lilima cùng về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố Trần Đức Hoàng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án xảy ra ngày 06/6/2025 tại Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải thuộc Công ty CP Lilima; khởi tố bị can đối với 1 Phó Giám đốc và 2 nhân viên tại Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải.
Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP L Lilima về hành vi “Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp có lưu lượng nước thải dưới 5m3/ngày”, với mức phạt 144 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Công an xác định, Trần Đức Hoàng và Huỳnh Vĩnh Phúc biết rõ việc nhân viên đổ, thải, chôn lấp chất xúc tác có chứa thành phần nguy hại trái quy định nhưng vẫn đồng ý để nhân viên tiếp tục thực hiện mà không áp dụng bất kỳ biện pháp ngăn chặn hay giám sát nào dẫn đến việc vi phạm kéo dài với tổng khối lượng chất thải nguy hại được đổ, thải, chôn lấp trái phép 117.930kg (gần 118 tấn).
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý.