Theo cáo trạng, tàu cá CM-92474-TS được đăng ký "hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản". Ngày 19/9/2025, Nguyễn Văn Chí cùng một số thuyền viên điều khiển tàu cá xuất bến từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc, qua vùng biển Malaysia để thu mua, vận chuyển hải sản. Trong các ngày 21, 22/9/2025, Biên đội chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá do Chí điều khiển di chuyển liên tục giữa các biên độ từ vùng biển Malaysia và vùng biển Việt Nam, không bật nhận dạng AIS (hệ thống nhận dạng tàu thuyền tự động trên biển).
Sau khi tàu cá về vùng biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển đã tiếp cận, kiểm tra, lập biên bản và dẫn giải về Cảng Hải đội 421/Hải đoàn 42, thuộc xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Lực lượng chức năng kiểm kê, định giá hàng hóa là hải sản trên tàu cá CM-92474-TS là hơn 28 tấn, trị giá số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài thu mua hải sản của bị cáo Nguyễn Văn Chí vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam. Hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), hướng tới gỡ thẻ vàng của EC. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chí mức án 6 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Trước đó, ngày 12/11, tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Phiên tòa thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngư dân và thân nhân sống tại xã ven cửa biển Sông Đốc.
Đây là các phiên tòa đã được Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Cà Mau thống nhất thông qua, Sở Tư pháp phối hợp với Công an, VKSND và Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau lựa chọn tổ chức xét xử lưu động.
Các bị cáo gồm: Đinh Công Lý (SN 1988, ngụ xã Sông Đốc); Tô Hiền Đệ (SN 1972), Nguyễn Chí Linh (SN 1983, cùng ngụ tỉnh An Giang), bị truy tố vì có hành vi tổ chức đưa người sang nước ngoài khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép. Riêng bị cáo Trần Trung Cang (SN 1991, trú tại xã Sông Đốc) có hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài thu mua hải sản bất hợp pháp với mục đích mang về Việt Nam tiêu thụ.
Đối với vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", ngày 03/3/2025, bị cáo Đinh Công Lý là người tổ chức, chủ động kêu 2 bị cáo Đệ và Linh làm thuyền trưởng 2 tàu cá CM-91056-TS và CM-92601-TS. Mỗi tàu có 5 thuyền viên cùng đi (bị cáo tự thuê người). Hai tàu cá xuất bến tại Trạm biên phòng Sông Đốc. Những ngư phủ đi trên tàu không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Đến ngày 06/4/2025, hai tàu cá bị cơ quan thực thi pháp luật trên biển bang Sabah, Malaysia bắt giữ do có hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển Malaysia.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp
Đối với vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", theo cáo trạng, lúc 23 giờ 20 ngày 15/02/2025, quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Việt Nam, Tổ tuần tra thuộc Cảnh sát biển phát hiện tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đang di chuyển về hướng vùng biển Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, kiểm tra, phát hiện tàu cá CM-91987-TS do Trần Trung Cang làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 ngư phủ và hơn 68 tấn hải sản các loại. Cang khai nhận được người khác thuê làm thuyền trưởng, yêu cầu đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để thu mua hải sản chở về Việt Nam.
Tại các phiên xét xử, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận vì hành vi vi phạm, nhận thức được việc đi sang vùng biển nước ngoài để khai thác, đánh bắt hải sản bất hợp pháp không chỉ vi phạm pháp luật của Việt Nam mà còn làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến lợi ích chung của người dân sinh sống bằng nghề biển và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế...
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng lớn đến việc tháo gỡ thẻ vàng của EC trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản hiện nay, do đó cần phải xử lý nghiêm đối với các vi phạm liên quan đến lĩnh vực chống khai thác IUU, góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa tội phạm.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Công Lý 8 năm tù, nộp hình phạt bổ sung bằng tiền 20 triệu đồng; các bị cáo Tô Hiền Đệ và Nguyễn Chí Linh mỗi bị cáo 5 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" theo quy định tại điều 348 Bộ luật hình sự; bị cáo Trần Trung Cang nhận mức án 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo quy định tại điều 189 Bộ luật Hình sự, tịch thu sung công quỹ số tiền hơn 688 triệu đồng từ tiền bán tang vật là 68 tấn hải sản bị bắt giữ trên tàu cá do bị cáo Trần Trung Cang vận chuyển.
Theo TAND tỉnh Cà Mau, xã Sông Đốc là địa bàn trọng điểm về khai thác thủy sản, nơi có số lượng tàu thuyền khai thác, đánh bắt thủy sản đông đảo nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống khai thác IUU là rất cần thiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành liên quan, các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ IUU; thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp khắc phục đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; quyết liệt ngăn chặn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời những tàu cá có hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chỉ đạo công tác thực hiện IUU để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ngư dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc hoàn thành nhiệm vụ gỡ thẻ vàng của EU không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự, uy tín của Việt Nam với quốc tế.

Các bị cáo tại phiên tòa
Thông qua phiên tòa lưu động đã góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... Đưa pháp luật tới gần dân, tạo niềm tin trong Nhân dân về vai trò quản lý xã hội của Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ hơn về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, để mọi người biết và giám sát và cùng đấu tranh phòng chống tội phạm này.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết: tỉnh An Giang hiện còn 865 tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Tỉnh đã thành lập 10 tổ công tác đến từng tàu cá xác minh, hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, tỉnh có 310 tàu thuộc diện phải quản lý, An Giang đã triển khai quản lý chặt chẽ, bảo đảm không cho ra biển hoạt động.
Trong tuần qua, tỉnh đã xử lý 425/425 tàu cá vi phạm mất kết nối, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển và các hành vi liên quan đến vi phạm IUU. Trong đó, giải tỏa 246 tàu; lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 179 tàu với tổng số tiền phạt gần 10 tỷ đồng; khởi tố thêm 1 vụ án hình sự, xét xử thêm 1 vụ 2 bị can và tiếp tục xét xử các vụ còn lại.