(CAO) Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Công ty TNHH thương mại dịch vụ nông nghiệp Địa Long vi phạm về môi trường.
Được biết, công ty trên tọa lạc tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, do ông Bùi Quang Ân (SN 1984) làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đã có hành vi đổ chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định pháp luật gây ô nhiễm môi trường.

Lực lượng chức năng đo đạc số lượng chất thải rắn gây ô nhiễm.
Trước đó, ngày 16/5, đoàn kiểm tra gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường và các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra hành chính việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với điểm sản xuất “giá thể hữu cơ”' của Công ty Địa Long.
Qua đó, phát hiện công ty trên có hành vi xả nước thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường (ao tự nhiên trong khuôn viên công ty), nước có màu nâu đen, mùi hôi.
Kiểm tra hồ sơ cho thấy công ty trên chỉ được cấp phép hoạt động trên diện tích 5.020,8m2, nhưng thực tế tổng diện tích sử dụng khoảng 28.000m2.

"Núi" rác gây ô nhiễm.
Qua làm việc bước đầu, ông Ân khai nhận xử lý vỏ hột xoài dựa trên tiền công khi đi thu gom là 450 đồng/1kg và đang lưu chứa khoảng 5.000 tấn chất thải rắn thông thường (vỏ, hột xoài) trên khu đất phía sau của công ty có tổng diện tích khoảng 19.708,8 m2 (đất chuyên trồng lúa nước, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng).
Khu vực này không được lót đáy, không có hệ thống thu gom nước rỉ để chảy tự nhiên ra môi trường xung quanh (chảy vào ao và khu vực xung quanh).
Đoàn tiến hành cân chất thải rắn (vỏ, hột xoài) đến hết ngày 23/5/2025 là trên 250 tấn. Đoàn đã lập biên bản ghi nhận tất cả hiện trạng và thu mẫu chất thải rắn, nước thải để kiểm định.