Truy tố 9 bị can
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, vụ án vi phạm liên quan đến đất quốc phòng ở khu sân bay Nha Trang, tại dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư) là "vụ án tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng". Cơ quan công tố vừa nêu đã quyết định truy tố 9 bị can ra trước Tòa án quân sự Quân khu 5 để xét xử về các tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều người.
Trong 9 bị can mà Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đã truy tố ra trước tòa để xét xử theo cáo trạng có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh; Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa); Hoàng Viết Quang (nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến - cơ quan tham mưu Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, tại khu vực sân bay Nha Trang).

Khu vực sân bay Nha Trang cũ bên biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sông Ngân
Cả 6 bị can trên đều bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai" (tại điểm a, khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự). Trong đó, theo cáo trạng, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên chịu trách cao nhất trong vụ án; còn Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường chịu trách nhiệm sau 3 bị can cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa.
Ba bị can bị truy tố phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự) trong vụ án tại sân bay Nha Trang, gồm: Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á). Trong đó, Nguyễn Văn Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu; Hằng, Định chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực trong việc lừa đảo.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2024, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong việc chuyển giao 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý. Cụ thể, trong quá trình chuyển giao đất, các bị can đã "làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa, đã bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng" tại sân bay Nha Trang cũ.
Sau khi được trường Sĩ quan Không quân cùng các cơ quan của tỉnh Khánh Hòa cắm mốc, bàn giao luôn hơn 62,89ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang theo 2 đợt (tháng 12/2015 và 01/2016), Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã lập quy hoạch: năm 2016, Nguyễn Văn Hậu đã ký ban hành các quyết định, thông báo, quy định quy trình, chính sách kinh doanh bất động sản... nhằm bán đất dự án tại sân bay Nha Trang.
Theo các quy hoạch dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn phân lô 24,8ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang được giao thành 1.112 lô để bán theo dạng "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất" dự án. Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất" dự án của Công ty cổ phần Phúc Sơn với 683 cá nhân, tổ chức là các doanh nghiệp nhằm bán 958 lô đất (tổng diện tích khoảng 15,6ha) với tổng trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng.
Tổng số tiền mà các khách hàng đã ký các hợp đồng trên nộp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là hơn 7.032,8 tỷ đồng. Trong đó, hơn 5.956 tỷ đồng được ghi vào sổ sách của công ty, còn lại hơn 1.076,6 tỷ đồng, theo chỉ đạo của Hậu, Nguyễn Thị Hằng đã để ngoài sổ sách kế toán của công ty để sử dụng cho cá nhân các bị can liên quan. Theo đó, các hợp đồng nhằm bán đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang kể trên là hợp đồng trái pháp luật. Còn hành vi của các bị can Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Trần Hữu Định là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" như đã bị truy tố.

Từ trái qua, các ông: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái. Ảnh: Phan Sông Ngân
82 bị hại chưa chịu làm việc, không hợp tác với cơ quan điều tra
Tòa án quân sự Quân khu 5 thông báo, trong vòng 3 tháng rưỡi kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cáo trạng vụ án (03/10/2025), Tòa sẽ đưa vụ án vi phạm tại dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang ra xét xử.
Về các tổ chức, cá nhân đã ký kết 983 "hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương xác định là bị hại trong vụ án tại khu vực sân bay Nha Trang.
Cơ quan điều tra và các cơ quan điều tra quân sự được ủy thác điều tra đã thông báo, nhiều lần mời các bị hại trong vụ án làm việc để cung cấp thông tin, tài liệu, lấy lời khai nhằm giải quyết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo thông báo vào ngày 30/10/2025 của Tòa án quân sự Quân khu 5: "hiện vẫn còn 82/683 cá nhân, tổ chức đã được triệu tập, thông báo nhưng không đến cung cấp thông tin, tài liệu, lời khai hoặc không hợp tác" với cơ quan điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội trong vụ án tại khu sân bay Nha Trang.
Do đó, để giải quyết vụ án toàn diện, triệt để về quyền lợi và trách nhiệm dân sự của những tổ chức, cá nhân có liên quan, Tòa án quân sự Quân khu 5 đề nghị 82 cá nhân, tổ chức là những bị hại kể trên khẩn trương làm việc với Tòa cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng đã ký kết với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để có cơ sở giải quyết, khi xét xử vụ án. Trường hợp các bị hại vẫn tiếp tục "không hợp tác" theo yêu cầu của Tòa thì các tổ chức, cá nhân phải "tự chịu trách nhiệm về quyền và lợi ích của mình".
Theo Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, cả 4 bị can là cựu lãnh đạo tỉnh và Sở của tỉnh Khánh Hòa đã bị truy tố phạm tội trong vụ án tại khu vực sân bay Nha Trang, gồm: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) đều đang là phạm nhân, đã bị tuyên phạt 3 - 4 bản án tù trong các vụ án khác; với tiền án, tiền sự cũng đều là phạm tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai"; "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đều bị tuyên phạt, đang thi hành 4 bản án tù về các tội kể trên. Tổng hình phạt buộc phải chấp hành chung đối với Nguyễn Chiến Thắng là 22 năm 6 tháng tù; Đào Công Thiên là 16 năm 6 tháng tù và Võ Tấn Thái là 13 năm tù. Còn Lê Đức Vinh đã bị tuyên phạt, đang thi hành 3 bản án tù với tổng hình phạt buộc phải chấp hành là 13 năm 6 tháng tù. Hiện nay, theo Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đều đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Quân khu 5.