ĐBSCL: Tái diễn nạn khai thác khoáng sản trái phép

Thứ Hai, 23/08/2021 13:04  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên việc kiểm soát đường thủy lẫn đường bộ hết sức chặt chẽ. Thế nhưng lợi dụng đêm tối, lực lượng tuần tra mỏng nên các đối tượng đã đưa phương tiện ra sông, khu đất rừng, đồi núi để khai thác khoáng sản trái phép.

Từ khai thác đất mặt…

Ngày 22-8, lực lượng chức năng xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) cho biết vừa phát hiện Nguyễn Thành Nho (SN 1996) và H.N.A (SN 2004) có hành vi khai thác đất lớp mặt trái phép, đồng thời tạm giữ 2 chiếc xe kobe để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Trước đó, Công an huyện Tân Hồng bắt quả tang 4 đối tượng đang điều khiển 1 xe kobe và 3 xe ben khai thác đất trái phép tại phần đất ruộng của Võ Hữu Hiền (SN 1989) thuộc ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ để đem bán. Kiểm tra 4 phương tiện, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan.

Thượng tuần tháng 7-2021, dọc Tỉnh lộ 941, chỉ trong buổi sáng có hơn 30 ghe sắt vận chuyển đất tấp nập từ hướng huyện Tri Tôn về huyện Châu Thành (An Giang). Theo hướng di chuyển này, chúng tôi tìm đến kênh T5 (xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn) thì phát hiện địa điểm khai thác đất với diện tích cả chục héc-ta. Một người dân cho biết: "Việc khai thác khu vực này diễn ra trong nhiều tháng nay, cả ngày lẫn đêm". Vào sâu bên trong, những chiếc kobe rầm rộ khai thác, xe ben chở đất xuống các ghe sắt đợi sẵn.

Phương tiện khai thác cát sông bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ

Giáp với địa phận xã Vĩnh Phước là xã Bình Giang (huyện Hòn Đất, Kiên Giang), tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra quy mô hơn rất nhiều. Để tránh bị phát hiện, các ghe chở đất đậu ẩn mình ở các nhánh kênh nhỏ hơn, chứ không tập trung lại bãi tập kết. Theo một người có nhà gần đó: "Địa điểm này từng bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt nhưng nay lại tái diễn". Tại đây đang có hàng chục héc-ta đất ruộng bị đào bới thành hầm. Những phương tiện chở đất mặt ở xã Bình Giang một số thì lưu thông theo kênh T5, cùng với các phương tiện lấy đất từ xã Vĩnh Phước, còn phần lớn là di chuyển theo các tuyến kênh của tỉnh Kiên Giang. Các phương tiện không đi đơn lẻ mà thường từ 2 đến 4 phương tiện mỗi lần xuất bến.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, qua kiểm tra thực tế tại 5 địa phương đã phát hiện 30 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; trong đó huyện Giang Thành 3 trường hợp, Kiên Lương 9 trường hợp, Hòn Đất 7 trường hợp, TP.Hà Tiên 1 trường hợp và TP. Phú Quốc 10 trường hợp.

… Đến khai thác cát núi, cát sông

Lúc 4 giờ ngày 18-8, lực lượng Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch tại ấp Mằng Rò (xã Văn Giáo) thì phát hiện Diệp Thành Hoàng (SN 1979) đang sử dụng xe tải BS: 67C-072.98 có hành vi khai thác cát núi. Theo đơn vị này, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 8 vụ, với 8 đối tượng có hành vi hủy hoại đất; tạm giữ 13,2m3 cát núi, 4 xe ben, 3 xe cuốc, 1 xe máy kéo, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 64 triệu đồng.

Các phương tiện chở đất trái phép nối đuôi trên một tuyến kênh thuộc huyện Hòn Đất (Kiên Giang)

Từ phản ánh của người dân về việc tại khu vực bãi biển dự án Trung Nam (tổ 1, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) có một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe cuốc và xe tải khai thác cát để bán lại cho người có nhu cầu, khoảng 1 giờ ngày 18-8, Công an xã Dương Tơ bí mật phục kích. Khi thấy các đối tượng tiến hành khai thác cát, lực lượng chức năng liền vây bắt được 9 đối tượng. Tang vật gồm: 10 xe tải, 5 xe cuốc.

Trong thời điểm giãn cách xã hội, lực lượng công an không chỉ bắt giữ nhiều trường hợp khai thác cát núi mà còn hàng chục vụ khai thác cát sông. Ngày 17-8, Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Văn Tâm (SN 1974), Nguyễn Anh Khoa (SN 1982), Huỳnh Văn Cang (SN 1986), Lê Thanh Quang (SN 1993) về hành vi khai thác cát sông không phép và vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, rạng sáng 16-8, 2 đơn vị trên tuần tra trên sông Cổ Chiên (xã Long Đức), bắt quả tang 2 ghe gỗ có trọng tải 25 tấn và 40 tấn, không số hiệu cùng 4 đối tượng đang trộm cát sông. Qua kiểm tra, khối lượng cát trên ghe của Cang có 10m3, Tâm có 24m3.

Cùng ngày, Công an huyện Cầu Kè củng cố hồ sơ để xử lý Lê Quốc Hiệp (SN 1983), Nguyễn Văn Khương (SN 1971), Trịnh Minh Luân (SN 1972), Nguyễn Thanh Nhanh (SN 1980) về hành vi khai thác cát sông trái phép. Trước đó, tổ công tác Công an huyện Cầu Kè phối hợp Công an xã Hòa Tân tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên sông Hậu. Khi đến đoạn thuộc ấp An Lộc thì phát hiện 3 phương tiện không có biển kiểm soát đang khai thác cát sông trái phép. Tổ công tác lập tức áp sát ghe cát, bắt giữ các đối tượng trên cùng 2 phương tiện.

Tại Bến Tre, rạng sáng 13-8, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Tiền (xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang tàu sắt BS: TG-14137 tải trọng gần 200 tấn do Lê Minh Nguyên (SN 1984, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang có hành vi khai thác cát sông trái phép. Tại thời điểm bị phát hiện, tàu sắt này đã bơm, hút trộm khối lượng cát trên 124m3. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và buộc bơm toàn bộ số cát trên trả lại lòng sông.

Ngày 22-8, ông Ngô Thành Khoảng (ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có đơn phản ánh đến Báo Công an TPHCM về việc ông Nguyễn Văn Lịch dùng phương tiện bơm cát trái phép từ sông Cổ Chiên vào dự án tại ấp An Hương 1 (xã Mỹ An, huyện Mang Thít), gây thiệt hại hơn 10.000 con cá tra được thả nuôi cách nay hơn 4 tháng, trong tổng số 750.000 con. Việc bơm cát diễn ra liên tục hơn 2 tuần nay.

Trước đó, ngày 19-5, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Mang Thít, Phòng TN&MT huyện Long Hồ và đại diện UBND xã Mỹ An khảo sát khu vực người dân phản ánh tại phần đất ông Lịch được thuê. Kết quả, 1 xáng hút của ông Lịch đang hoạt động bơm hút bùn đất, cát từ lòng sông lên phần đất của ông này được UBND huyện Mang Thít cho thuê. Qua làm việc, ông Lịch cho biết: Việc bơm hút bùn, đất này được khoảng 1 tháng nay, chỉ hoạt động vào ban ngày, khối lượng bơm khoảng 1.000m3 để đắp đê bao ao cá, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sau đó ông Lịch có cam kết là ngưng thực hiện hành vi kể trên. Tuy nhiên, sau đó người này vẫn nhiều lần cho phương tiện khai thác cát trái phép gây bức xúc, ảnh hưởng việc nuôi cá của các hộ dân gần đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang