Tăng chế tài để chống hàng giả, hàng kém chất lượng

Chủ Nhật, 25/01/2026 14:59  | Xuân Tuấn

|

(CATP) Chiều 22/01, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn "Gian lận thương mại trên không gian mạng - Thách thức và giải pháp ngăn chặn". Tham dự có ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI; bà Lê Thị Hà, Trưởng phòng Quản lý hoạt động Thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương); bà Phạm Khánh Phong Lan (Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM) và hơn 200 doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Tân Thành cho rằng, hiện nay có một số doanh nghiệp đang lợi dụng kẽ hở của pháp luật Việt Nam để cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng. Việc làm này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Để ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng, Việt Nam cần tăng chế tài để xử lý việc sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, chống các hành vi gian lận thương mại.

Theo ông Thành, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, thương mại điện tử và các hoạt động kinh doanh trên không gian mạng đã trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp và mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Năm 2025, thương mại điện tử không còn là một kênh bổ trợ, mà đã trở thành một cấu phần quan trọng trong cấu trúc kinh tế thế giới và khu vực, gắn chặt với sự phát triển của kinh tế số, kinh tế nền tảng và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Tại Việt Nam, thương mại điện tử duy trì đà tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp, ngày càng khẳng định vai trò trong hệ thống phân phối, tiêu dùng và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tiễn đó cho thấy thương mại điện tử đã và đang góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Thành cũng cho rằng, bên cạnh những lợi ích to lớn, sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử cũng đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên không gian mạng. Lợi dụng đặc thù ẩn danh, xuyên biên giới, khó kiểm soát của môi trường số, một bộ phận tổ chức, cá nhân đã cố tình lách luật, gian dối để kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ, quảng cáo sai sự thật, trốn thuế, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Hà (Trưởng Phòng Quản lý hoạt động Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay Việt Nam đang đứng trước bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Theo đó, thương mại điện tử và các hoạt động kinh doanh trên không gian mạng đã trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trường kinh tế, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở, gian dối để cung cấp sản phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng.

Trong năm 2025, Việt Nam đã phát hiện 47.800 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là con số kỷ lục trong một năm mà các cơ quan Nhà nước đã phát hiện. Tính đến ngày 02/12/2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã gỡ hơn 13.700 gian hàng có dấu hiệu vi phạm. Theo bà Hà, Luật Thương mại Điện tử vừa được thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 sẽ làm thay đổi căn bản hoạt động quản lý với thương mại điện tử, trong đó có việc định danh người bán.

Đáng lo ngại hơn, nhiều mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh... cũng bị làm giả, làm nhái với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, tác động trực tiếp đến niềm tin thị trường và sự phát triển bền vững của thương mại điện tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang