(CAO) Xổ số miền Nam kiến nghị Bộ Tài chính có tờ trình xin giữ nguyên mô hình hoạt động hiện tại của các công ty thành viên đến 30/6/2026.

Toàn cảnh hội nghị
Ngày 24/10, “Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 139” tổ chức tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Tham dự hội nghị có ông Vũ Đức Hội, Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính); ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang; ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam; Đại diện Sở Tài chính, lãnh đạo của các công ty thành viên khu vực miền Nam.

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phát biểu
Trong ba quý vừa qua, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 117.370 tỷ đồng tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 75,39% kế hoạch năm 2025, tiêu thụ bình quân 98,80%. Đạt lợi nhuận 15.125 tỷ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ năm 2024 và nộp ngân sách Nhà nước 39.936 tỷ đồng, tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 84,32% kế hoạch năm 2025.

Ông Dương Minh Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng xổ xố kiến thiết miền Nam phát biểu
Báo cáo tại Hội nghị, ông Dương Minh Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nhấn mạnh: “Để đạt được các chỉ số 9 tháng như trên, hoat động kinh doanh xổ số thuận lợi nhờ Bộ Tài chính quan tâm chi đạo; cho tăng doanh số phát hành thêm 10 tỷ đồng/kỳ xổ đã giúp các đơn vị thành viên có thêm lượng vé phát hành, đáp ứng nhu cầu của thị trường…”.

Ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Theo ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang đã đánh giá cao về hoạt động kinh doanh, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước, góp phần giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động và công tác an sinh!
Ông Lê Văn Phước cho rằng hiện nay tỷ lệ tiêu thụ vé truyền thống hiện đã gần chạm mức tuyệt đối (98,80%). Ông đề nghị Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam và các công ty thành viên tiếp tục tổng hợp, phân tích và kiến nghị Bộ Tài chính xem xét việc tăng doanh số phát hành.
Tại hội nghị, lãnh đạo các công ty thành viên đã tập trung thảo luận trên tinh thần “hài hoà lợi ít, sẽ chia khó khăn" nếu vận hành theo mô hình mới sau sát nhập. Theo đó, dù Bộ Tài chính quyết định ngày xổ của 21 công ty, nhưng các công ty thành viên cần sẽ chia khó khăn để cùng hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Ông Trương Vĩnh Tùng- Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết TPHCM phát biểu
Nhận định tiềm năng thị trường, ông Trương Vĩnh Tùng- Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết TPHCM nhận định: "Sau sát nhập, TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước với hơn 14 triệu dân, chúng tôi sẽ kiến nghị phát hành thêm 1 đến 2 kỳ, tăng thêm ngày mở thưởng, tạo nguồn thu và nộp thêm ngân sách so với con số nộp hiện tại là 11 ngàn tỷ đồng".
Hội nghị cũng kiến nghị Bộ tài chính giữ nguyên mô hình hoạt động của các công ty thành viên như hiện nay đến 30/06/2026.

Ông Vũ Đức Hội, Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính)
Theo ông Vũ Đức Hội, Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) rất tin tưởng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam quý 4/2025, sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Về những ý kiến tại hội nghị này, ông sẽ báo cáo đầy đủ và tham mưu Bộ Tài chính để đảm bảo có những quyết định cơ chế hài hòa nhất nhằm đảm bảo nguồn thu để ngành xổ số phát triển ổn định.