Apple xin tòa án bãi bỏ vụ kiện độc quyền ứng dụng

Chủ Nhật, 24/06/2018 09:51

|

(CAO) Theo 9to5mac cho biết, đơn kiện cáo buộc Apple đã tạo ra thế độc quyền nhằm tăng mức hoa hồng với lập trình viên vì ứng dụng iOS chỉ có thể bán trên cửa hàng App Store.

Theo Reuters cho biết, vụ kiện bắt đầu từ năm 2011 khi nó được nộp lên tòa án liên bang California bởi Robert Pepper và một số người dùng iPhone khác. Apple đã tìm cách bỏ vụ kiện này vì cho rằng nó "không có tư cách pháp lý" vì người nộp đơn là khách hàng, họ không bỏ ra chi phí nào cho việc duy trì, cũng như cung ứng ứng dụng. Tuy nhiên, các nguyên đơn cho rằng, họ chính là người trả tất cả khoản phí khi mua ứng dụng nên họ có quyền khởi kiện.

Apple xin tòa án bãi bỏ vụ kiện độc quyền ứng dụng

Một tòa phúc thẩm tại San Francisco sau đó tuyên bố người dùng có quyền khởi kiện, không chỉ người dùng mà cả một số công ty khác và các lập trình viên cũng phản đối mức chiết khấu 30% của Apple cho tính năng mua hàng trong ứng dụng. Mãi đến năm 2016, sau khi thấy làn sóng phản đối gia tăng, mức chiết khấu này mới giảm xuống còn 15%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang