Phát hiện 30 người trốn trong hang đá chuẩn bị sang Trung Quốc

Thứ Sáu, 07/08/2020 12:40  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) 2 đối tượng người dân tộc Mông là Vừ Mí Tủa (SN 1985) và Vừ Mí Lử (SN 1993, cùng trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) khai nhận đã cùng với 9 đối tượng khác bàn bạc đưa 30 công dân vượt biên sang Trung Quốc cuối tháng 7-2020.

Ngày 7-8, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án HG720, khởi tố vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt giữ 10 đối tượng liên quan.

Thông tin cho hay, cuối tháng 7-2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện một nhóm gồm 30 người (20 nam và 10 nữ) đang trốn trong một hang đá thuộc địa bàn thôn Thèn Pả, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Nhóm người này đang chờ thời cơ vượt biên sang Trung Quốc lao động, làm thuê bất hợp pháp. Ngay lập tức, chuyên án HG720 được Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang phê duyệt làm cơ sở đấu tranh.

Từ đây, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 2 đối tượng người dân tộc Mông là Vừ Mí Tủa (sinh năm 1985) và Vừ Mí Lử (sinh năm 1993, cùng trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc) khai nhận đã cùng với 9 đối tượng khác bàn bạc đưa 30 công dân vượt biên sang Trung Quốc cuối tháng 7-2020.

Lực lượng biên phòng xác định có 2 hai đường dây thực hiện hành vi tổ chức đưa 2 nhóm người (một nhóm 20 người và 1 nhóm 10) xuất cảnh trái phép. Trong đó, Vừ Mí Tủa và Vừ Mí Lử là 2 đối tượng chính.

Hai đối tượng đưa người qua Trung Quốc trái phép bị bắt giữ (Ảnh: Xuân Minh)

Tại đây, Vừ Mí Tủa khai nhận có quen với một người đàn ông, người này đã liên hệ với Tủa để Tủa tổ chức cho 20 người đi từ xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc vượt biên sang Trung Quốc qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc và sẽ trả cho Tủa 400 nhân dân tệ/người.

Còn Vừ Mí Lử thì quen với một người đàn ông tên là Tuấn Anh, người này cho biết anh ta chuyên tổ chức cho người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và nhờ Lử đưa 10 người vượt biên; nếu trót lọt Lử sẽ nhận được 400 nhân dân tệ/người.

Sau đó, Lử đã liên lạc với một số đối tượng để đưa 10 người trên từ xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc đi qua sông Nho Quế lên xã Thượng Phùng để vượt biên trái phép.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, theo quy định tại Điều 349, Bộ Luật Hình sự năm 2015; bắt 10 đối tượng trong chuyên án.

Trước đó, ngày 5-8, Tổ tuần tra gồm 5 người của chốt liên ngành phòng chống dịch số 4 (Mốc 450 - Đồn Biên phòng Xín Cái, Bộ đội Biên phòng Hà Giang) phát hiện 9 người lớn mang theo bé trai 1 tuổi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại mốc 457 (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Theo lời khai, cháu bé sinh tháng 8-2019, theo mẹ sang Trung Quốc từ tháng 2-2020. Gần đây, họ phải bỏ tiền cho môi giới để dẫn đến nơi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam do bên Trung Quốc làm ăn khó khăn. Sau khi tổ tuần tra lấy lời khai ban đầu, cả đoàn được đưa lên xe về khu vực cách ly phòng chống COVID-19

Bình luận (0)

Lên đầu trang