7 nam nữ tụ tập ăn nhậu, sử dụng ma túy bị phạt gần 104 triệu đồng

Thứ Sáu, 13/08/2021 10:35  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nhóm thanh niên nam nữ 7 nười tại tỉnh Bình Định sau khi ăn nhậu thì tiếp tục nhậu “tăng 2” rồi thống nhất mua ma túy về cùng sử dụng. 6 trong 7 đối tượng nhiều lần sử dụng ma túy còn nữ chủ nhà khai nhận lần đầu.

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (Bình Định) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế và phòng chống tệ nạn xã hội đối với 7 đối tượng.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 6-8, Huỳnh Thị Thanh Huệ (32 tuổi), Phạm Thị Mỹ Hạnh (26 tuổi), Dương Thanh Tân (26 tuổi), Đặng Quốc Huy (27 tuổi; đều ngụ khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) và Phạm Tuấn Thịnh (26 tuổi; ngụ khu phố An Thọ, ở thị trấn Ngô Mây) tụ tập ăn nhậu tại bãi đất trống thuộc khu An Kim, thị trấn Ngô Mây.

Sau đó, 5 người đến nhà của Huệ để nhậu tiếp. Thịnh khởi xướng mua ma túy về sử dụng và được cả nhóm thống nhất. Hạnh gọi điện nhờ Thời Thái Thịnh (17 tuổi, ngụ khu phố An Bình, thị trấn Ngô Mây) mua giúp ma túy (1 hộp ma túy tổng hợp dạng Ketamin và 3 viên MDMA giá 6,1 triệu đồng).

Hạnh rủ thêm Nguyễn Thị Bích Hà (24 tuổi, ngụ khu phố An Bình, thị trấn Ngô Mây) đến nhà Huệ nhậu. Sau khi có ma túy, 6 người trên cùng với Thời Thái Thịnh tiếp tục ăn nhậu và sử dụng ma túy.

Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, Công an huyện Phù Cát kiểm tra, phát hiện những người trên cùng dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, 7 đối tượng trên đều khai nhận hành vi tụ tập tại nhà Huệ để ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với các chất ma túy. Hạnh, Hà, Huy, Thịnh, Tân và Thời khai nhận từ trước đến nay đã sử dụng ma túy nhiều lần còn Huệ (chủ nhà) khai nhận lần đầu sử dụng ma túy.

Nhiều đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong mùa dịch. Ảnh minh họa.

Xét hành vi của các đối tượng vi phạm “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị 15 của Chính phủ” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an huyện Phù Cát chuyển hồ sơ vụ việc và ngày 13-8, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Nguyễn Trung Kiên ký quyết định xử phạt hành chính các đối tượng tổng cộng gần 104 triệu đồng. Cụ thể: Hà, Hạnh, Huy, Tân và Thịnh mỗi người 16 triệu đồng; Huệ 15,750 triệu đồng và Thịnh 8 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang