Cảnh sát dùng camera dò dưới nước tìm 2 cháu bé mất tích

Thứ Sáu, 13/08/2021 09:49

|

(CAO) Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải dùng camera dò tìm lặn xuống kênh tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên kênh nước chảy xiết.

Khoảng 17 giờ ngày 12-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có 2 nạn nhân bị đuối nước tại kênh Bắc, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát CHCN tìm người mất tích trong đêm tối.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Công an huyện Thiệu Hoá triển khai camera dò tìm, cử cán bộ lặn tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 9 giờ sáng nay (13/8), lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động thêm lực lượng phương tiện, xuồng cao su đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Hiện tại mực nước Kênh Bắc sâu khoảng 3m, nước chảy cuộn, các chiến sỹ lặn đang nỗ lực để xác định vị trí người bị nạn. Lực lượng chức năng cũng sử dụng lưới để chặn cuối kênh hy vọng nhanh chóng tìm thấy nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đã huy động thêm người phương tiện tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân.

2 nạn nhân hiện đang mất tích được xác định là: Lữ Quốc K. (SN 2009) và Lê Khắc M. (SN 2001 cùng ngụ Thôn Dân Vượng, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hoá).

Kênh Bắc (hay còn gọi là sông Nông Giang) bắt nguồn từ xã Nam Giang (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thuộc kênh chính của hệ thống đập Bái Thượng.

Kênh Bắc có nhiệm vụ tưới tiêu cho các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương và TP. Thanh Hóa. Đồng thời, đây cũng là nguồn cung cấp nguồn nước cho nhiều nhà máy xử lý nước sinh hoạt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang