Người dân TPHCM chung tay, góp tiền lắp đặt xe chữa cháy lưu động

Thứ Ba, 23/08/2022 11:01

|

(CAO) Sáng 23-8-2022, Đảng uỷ - UBND - UBNMTQ Việt Nam phường 3, quận 8, TPHCM tổ chức lễ ra mắt xe chữa cháy lưu động trên địa bàn phường.

Được biết, toàn bộ kinh phí lắp đặt xe chữa cháy lưu động được bà con trên địa bàn cùng chung tay đóng góp.

Phường 3 có 07 khu phố với 120 tổ dân phố (gồm 5.951 hộ dân và hơn 12.000 nhân khẩu đang cư trú). Trên địa bàn phường có nhiều cơ sở, công ty, cụm nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh,… tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Điều đáng nói, nhiều cơ sở, nhà dân nằm sâu trong hẻm nhỏ nên xe cứu hoả rất khó tiếp cận nếu chẳng may bị "giặc lửa" tấn công. Chính vì vậy, việc trang bị xe chữa cháy lưu động có thể dễ dàng đi sâu vào các con hẻm nhỏ trên địa bàn phường là điều rất cần thiết.

Với thiết kế nhỏ, gọn, xe chữa cháy dễ dàng đi sâu vào các con hẻm để kịp thời tiếp cận đám cháy - Ảnh: Dương Trung Oanh

Trao đổi phóng viên, ông Huỳnh Bá Hiếu – Bí thư Đảng uỷ phường 3 cho biết: Trong thời gian qua, địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn phòng chống cháy, nổ đến từng khu phố, từng hộ dân.

Chính vì vậy, ngay sau khi triển khai kế hoạch trang bị xe chữa cháy lưu động trên địa bàn phường thì được bà con đồng tình ủng hộ, nhất trí cao. Toàn bộ kinh phí gần 90 triệu đồng để đầu tư, lắp đặt xe chữa cháy đều được bà con trên địa bàn ủng hộ, đóng góp.

Ông Huỳnh Bá Hiếu - Bí thư Đảng uỷ phường 3 trao thư cám ơn đến nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp lắp đặt xe chữa cháy lưu động trên địa bàn - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Dịp này, ban tổ chức còn thông qua Quyết định thành lập tổ PCCC phường 3.

Tại buổi lễ, ông Dương Ngọc Châu – Chủ tịch UBND phường 3 tiến hành bàn giao xe chữa cháy lưu động cho tổ PCCC phường 3.

Ông Dương Ngọc Châu - Chủ tịch UBND phường 3 bàn giao xe chữa cháy cho Tổ PCCC phường 3 - Ảnh: Dương Trung Oanh

Được biết, xe chữa cháy lưu động có trọng tải hơn 02 tấn, chở theo máy bơm cao áp, bình nước có sức chứa hơn 1.600 lít và nhiều vật liệu chuyên dụng chữa cháy khác (gồm: bình chữa cháy, búa, thang, kềm cộng lực,…).

Với thiết kế nhỏ, gọn, xe có thể len lỏi vào các hẻm nhỏ, đảm bảo tiếp cận đám cháy nhanh nhất. Sau buổi ra mắt, UBND cùng với các ngành, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức, trang bị thêm ít nhất 01 xe chữa cháy để phục vụ cộng tác PCCC trên địa bàn. 

Trung tá Nguyễn Văn Tươi - Trưởng Công an phường 3 hướng dẫn tổ PCCC sử dụng, vận hành xe chữa cháy lưu động - Ảnh: Dương Trung Oanh. 
Tổ PCCC phường 3 thực tập sử dụng bình chữa cháy - Ảnh: Dương Trung Oanh.
Lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng tổ PCCC phường 3 - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang