Bảo vệ chết trong tư thế treo cổ và "bí mật" trong cuốn sổ

Thứ Sáu, 16/11/2018 14:41  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chủ nhà trọ kiểm tra, phát hiện nhân viên bảo vệ 18 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, có cuốn sổ ghi chép nội dung thanh niên này giận người yêu, hờn trách gia đình.

Ngày 16-11, Công an TP.Cần Thơ đang điều tra làm rõ nguyên nhân Lê Minh Chí (18 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), nhân viên bảo vệ quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Nhà trọ nơi phát hiện có bảo vệ tử vong. 

Sáng 15-11, Minh vẫn đến quán cà phê làm việc. Sau đó, người này quay về nhà trọ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chủ quán không thấy nhân viên bảo vệ đến làm việc nên gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy.

Chủ quán cho người đến phòng trọ tìm và được chủ nhà trọ phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện có cuốn sổ ghi chép nội dung thanh niên này than buồn chuyện gia đình và hờn trách người yêu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang