Mẹ sát hại con trai 2 tuổi rồi tự tử bất thành

Thứ Ba, 04/09/2018 15:23  | Minh Thư

|

(CAO) Nạn nhân được xác định là bé Lê Tấn Đạt (SN 2016) bị mẹ sát hại bằng nhiều nhát dao dẫn đến tử vong tại phòng trọ trước khi đưa cấp cứu.

Chiều 4-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, Long An cho biết đã bàn giao thủ phạm cùng tang vật gây án trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc cho Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng là Võ Thị Thanh Hoàng (31 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) cũng chính là mẹ ruột của nạn nhân. Nạn nhân được xác định là bé Lê Tấn Đạt (SN 2016) bị mẹ sát hại bằng nhiều nhát dao dẫn đến tử vong tại phòng trọ trước khi đưa cấp cứu.

Võ Thị Thanh Hoàng cùng con trai

Cách nay 2 tháng, giữa Hoàng và chồng là anh Lê Hoài Hận (32 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc) xảy ra nhiều bất đồng. Hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng nên không thể ở chung. Vì vậy, Hoàng quyết định dắt con trai theo đến ấp Kim Định, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc (cách thị trấn Cần Giuộc 2 cây số) thuê phòng trọ để ở và tìm nghề mưu sinh.

Khoảng 17 giờ ngày 30-8, khi cho con ăn cơm chiều xong, ý định giết con rồi tự tử nên Hoàng cầm dao đâm cháu Đạt nhiều nhát trúng vào vùng bụng, ngực gây thương tích nặng, cháu bé bị mất máu nhiều nên bất tỉnh ngay tại chỗ.

Cháu Đạt bị đâm trọng thương

“Gây án” xong, hung thủ đóng cửa nhà trọ và ra đập Trị Yên, xã Tân Kim ý định nhảy xuống đập tự tử. Nhưng nhìn thấy dòng nước chảy xiết nên từ bỏ ý định đó và dùng dao cắt mạch máu cổ tay tự tử. Do vết thương cạn nên Hoàng không chết.

Đám tang cháu Đạt

Linh tính có điều gì bất thường anh Hận đi tìm gặp vợ. Nghe Hoàng kể, anh lập tức chạy đến mở của phòng trọ ẵm con chở đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong từ nhiều giờ trước đó do mất quá nhiều máu.

Nghi án mẹ giết con 5 tháng tuổi vì trầm cảm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang