Dùng dây dù vượt lũ cứu hộ 5 người dân bị cô lập qua sông

Thứ Hai, 13/09/2021 10:15

|

(CAO) Trên đường trở về nhà sau khi đi làm rẫy, 5 người dân bị cô lập bên kia bờ sông A Sáp do nước lũ chảy cuồn cuộn, dâng cao, được Bộ đội biên phòng giải cứu thành công.

Tối 12-9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế) xác nhận, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải cứu thành công 5 người dân bị mưa lũ cô lập khi trở về nhà do nước lũ chảy xiết.

Khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (BCH BĐBP tỉnh) đi kiểm tra tại điểm xung yếu, nguy hiểm trên địa bàn xã Hương Phong (huyện A Lưới, tỉnh TT – Huế).

Khi đến khu vực Điền Lò Dầu thuộc thôn Hưng Thịnh (xã Hương Phong, huyện A Lưới), tổ phát hiện 5 người dân gồm: Nguyễn Văn Đốt (SN 1969), Lê Hồng Vân (SN 1976), Lê Thị Hằng (SN 1977), Lê Thị Hồng (SN 1977) và Lê Thị Xaly (SN 1995) tất cả cùng trú xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị nước sông A Sáp dâng cao cô lập trong rừng, ko trở về nhà được.

Triển khai lực lượng giải cứu 5 người dân

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền xã Hương Phong (huyện A Lưới) tham gia triển khai đội hình ứng cứu. Do địa hình phức tạp và để đảm bảo an toàn cho lực lượng ứng cứu cũng như người dân, Tổ công tác đã dùng dây dù chia thành 2 tốp đứng 2 đầu vượt lũ sông A Sáp buộc vào gốc cây để những người người dân mắc kẹt lần lượt theo sợi dây để băng qua. Sau gần 2 tiếng đồng hồ triển khai, toàn bộ 5 người dân kể trên đã được lực lượng ứng cứu đưa vào nơi an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang