Thanh Hóa:

Chìm 3 tàu cá, 2 ngư dân chết và mất tích

Chủ Nhật, 10/05/2015 07:52  | 

|

(CAO) Ba tàu cá của ngư dân Thanh Hóa mang các số hiệu TH 1248-TS, TH 6238-TS và TH 6338-TS đã bị gió lốc đánh chìm khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Hải Phòng.

Tai nạn vào ngày 9-5 nói trên khiến 1 ngư dân tử vong, 1 ngư dân khác mất tích, 13 ngư dân còn lại may mắn được tàu cá đánh bắt gần khu vực cứu sống.

Ngư dân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Long (SN 1994), ngư dân mất tích là anh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1996), cả hai cùng trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh thanh Hóa.

Đây là 2 ngư dân lao động trên trên tàu cá TH 1248-TS do anh Nguyễn Văn Noỏng (SN 1962), trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) làm thuyền trưởng.

Ngoài ra, 2 tàu cá khác bị chìm là tàu cá mang số hiệu TH 6238-TS do anh Hoàng Văn Khan (SN 1979), ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương làm thuyền trưởng; tàu cá TH 6338-TS do anh Trần Văn Pho (SN 1973), ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương làm thuyền trưởng.

Khi gặp nạn, trên 3 tàu cá có tổng số 15 lao động, 13 lao động may mắn được các tàu cá đánh bắt gần khu vực trên cứu sống.

Nguyên nhân tai nạn được xác định là do các tàu khá gặp phải lốc xoáy trên biển. Sóng mạnh, gió giật làm nước biển tràn vào khoang khiến ba tàu cá nói trên bị chìm.

Rất may là ngư dân trên tàu cá đã kịp thời gọi điện báo cáo tình hình với cho chính quyền xã Quảng Nham, Quảng Thạch và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trước khi tàu chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo gặp nạn của ngư dân, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời thông báo, kêu gọi cho các tàu đánh cá gần khu vực ba tàu bị chìm đến cứu nạn, hỗ trợ.

13 ngư dân thoát nạn trong sự việc trên đang được đưa vào bờ để trở về địa phương.

Liên quan đến vụ việc này các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhau và các tàu đánh cá gần khu vực ba tàu gặp nạn, nỗ lực tìm kiếm ngư dân bị mất tích.

Thanh Hoàng

Bình luận (0)

Lên đầu trang