(CAO) Vụ vỡ đê gây ngập hàng trăm héc-ta cây ăn trái, hoa kiểng, áo nuôi trồng thủy sản của người dân xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp vào tối 8/10 đã được lực lượng công an và người dân khắc phục.
Theo đó, đêm 8/10, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao bất thường, nhiều đoạn đê bao của người dân trên địa bàn các ấp: Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông B, Tân Thiện, Tân An… thuộc xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp bị nước tràn, vỡ đê gây ngập úng khoảng 140ha diện tích vườn cây ăn trái, hoa kiểng, áo nuôi trồng thủy sản và nơi sinh hoạt của người dân.
Đặc biệt, tại một số đoạn đê dài gần 10m bất ngờ bị vỡ, nước từ sông Tiền tràn vào nhanh khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 180 triệu đồng.

Công an xã Hiệp Đức phối hợp với các đơn vị và người dân khắc phục sự cố
vỡ đê bao.
Trước tình hình khẩn cấp đó, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Phạm Công Trang cùng lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng và người dân khẩn trương khắc phục sự cố.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc đê bị vỡ, Công an xã Hiệp Đức huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đang trực tại đơn vị cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và dân quân địa phương mang theo dụng cụ, phương tiện như: bao cát, cuốc, xẻng,... chia làm nhiều tổ, khẩn trương đến hiện trường. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng đã cùng người dân tổ chức đắp đê, gia cố bờ bao, ngăn không cho nước tiếp tục tràn vào khu vực sản xuất và vườn cây ăn trái.
Nhờ sự nỗ lực, đoàn kết đó, đến khuya ngày 9/10, các đoạn đê bị vỡ cơ bản được khắc phục, hạn chế tình trạng nước tràn vào. Sau khi các đoạn đê được gia cố, Công an xã Hiệp Đức tiếp tục phân công cán bộ túc trực, phối hợp với người dân theo dõi tình hình, đề phòng nguy cơ sạt lỡ hoặc do thuỷ triều dâng trở lại.
Không chỉ dừng lại ở công tác khắc phục đê vỡ, lực lượng Công an và cán bộ các ban ngành của xã, cùng cán bộ ấp còn chủ động đến từng hộ dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ di chuyển đồ đạc.
Trung tá Nguyễn Lê Hân - Trưởng Công an xã Hiệp Đức - cho biết: “Trước mắt lực lượng Công an xã cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sẽ tổ chức trực 100% quân số, đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra các tuyến đê bao xung yếu trên địa bàn, chủ động gia cố thêm các tuyến đê khác và xây dựng phương án ứng phó với triều cường, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản”.