Công an phường Bến Thành quyết liệt "làm sạch" địa bàn, tạo đà cho phát triển kinh tế đêm

Thứ Ba, 25/11/2025 17:53

|

(CAO) Trong quá trình xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống, việc phát triển kinh tế đêm được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với xu thế của các thành phố lớn trên thế giới.

Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian du lịch, dịch vụ và thương mại về đêm nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong dòng chảy đó, phường Bến Thành với lợi thế trung tâm sôi động đang trở thành điểm hẹn của du khách và người dân thành phố, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh hoạt động kinh tế ban đêm phát triển mạnh mẽ. 

Khu vực Phố đi bộ Bùi Viện, một trong những nơi thu hút khách du lịch của TPHCM

Thời gian qua, Công an phường Bến Thành đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giữ vững an ninh, trật tự, nhất là tại các tuyến, khu vực hoạt động về đêm. Các kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kiểm soát tốt tình hình an ninh ở khu vực trung tâm.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị được triển khai sâu rộng, qua đó hình thành không gian kinh tế ban đêm an toàn, văn minh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương. 

Lực lượng Công an phường Bến Thành tuần tra liên tục nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực hoạt động kinh tế ban đêm trên địa bàn. Ảnh: Võ Hiếu

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn phường ghi nhận 211 vụ phạm pháp hình sự, giảm gần 21% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp với 144 vụ, 289 đối tượng bị bắt giữ và xử lý trong 10 tháng đầu năm nay.

Tại các khu vực hoạt động về đêm, tình trạng ồn ào, lấn chiếm vỉa hè và ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến đời sống của cư dân và gây mất mỹ quan đô thị. Một số hành vi vi phạm trật tự công cộng như tụ tập nhậu nhẹt kéo dài, tranh giành khách hàng, xô xát giữa các nhóm thanh niên hoặc chủ cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh, trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt vào khung giờ khuya.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu Trường Đại học An ninh nhân dân, khoảng 24% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ban đêm bày tỏ lo ngại trước những rủi ro này, nhất là tại các khu vực tập trung đông du khách. 

Công an TPHCM kiểm tra quán bia club trên phố đi bộ Bùi Viện, P.Bến Thành

Trước thực tế đó, Công an phường Bến Thành chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiểm tra hành chính định kỳ tại các tuyến, khu vực trọng điểm hoạt động về đêm.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 188 cơ sở vi phạm quy định về an ninh, trật tự, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử và các thiết bị vi phạm khác. Song song đó, các biện pháp quản lý cư trú, lưu trú, kiểm tra nồng độ cồn, phòng cháy chữa cháy và kiểm soát tiếng ồn được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn, văn minh cho người dân và du khách. 

Phố đi bộ Bùi Viện đã dần đi vào ổn định, trở thành biểu tượng kinh tế ban đêm của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Võ Hiếu

Trong thời gian tới, Công an phường Bến Thành tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, hiện đại. Trọng tâm là duy trì tuần tra kiểm soát thường xuyên, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Tăng cường phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng để xây dựng không gian kinh tế ban đêm an toàn, thân thiện. Giữ gìn bình yên cho người dân, du khách, bảo đảm hoạt động của đô thị về đêm được diễn ra ổn định, an toàn và có trật tự, để mỗi góc phố về đêm vẫn rộn ràng, sôi động, phản chiếu diện mạo của một thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống.

Sinh viên ĐH An ninh nhân dân vào Chung kết Euréka 2025 với đề tài kinh tế đêm Bến Thành

Ngày 4/11 vừa qua, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM), diễn ra Vòng Bán kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 - Lĩnh vực Khoa học xã hội.

Giải thưởng Euréka năm 2025 ghi nhận 2.178 công trình nghiên cứu khoa học đến từ 161 trường đại học, học viện, cao đẳng đăng ký dự thi ở 15 lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Khoa học xã hội có 297 đề tài, đây là số lượng công trình lớn nhất từ trước đến nay ở lĩnh vực này, cho thấy sức hấp dẫn và chiều sâu nghiên cứu của các vấn đề xã hội đương đại.

Giảng viên và nhóm sinh viên của Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia Vòng Bán kết

Hội đồng khoa học đã chọn 12 đề tài tiêu biểu nhất bước vào Vòng Chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XXVII, năm 2025. Trong số các công trình được chọn, đề tài “Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh và ý kiến đề xuất” của nhóm sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân, gồm các học viên: Nguyễn Hoàng Khiết Tường, Kiều Vũ Thiên Phước (Trung đội D31A4), Thái Bảo Lộc, Phạm Bá Phúc, Mai Thành Danh (Trung đội LT-T16C), dưới sự hướng dẫn của ThS. Đại úy Nguyễn Thanh Hà - Giảng viên Khoa An ninh điều tra, đã đạt điểm số thuộc nhóm cao nhất trong Vòng Bán kết.

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn, tính khoa học và giá trị xã hội. Qua đó, thể hiện năng lực nghiên cứu chuyên sâu, sáng tạo và quá trình trau dồi, học hỏi nghiêm túc của sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân. Hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện nội dung, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn theo góp ý của Hội đồng để đạt kết quả cao nhất tại Vòng Chung kết Giải thưởng Euréka năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Thành công của đề tài cũng là nguồn động lực khích lệ phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn trường, góp phần xây dựng hình ảnh Trường Đại học An ninh nhân dân - cơ sở đào tạo trọng điểm, gắn nghiên cứu khoa học với phục vụ thực tiễn bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang