Công an TPHCM xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về ngân hàng SCB

Thứ Tư, 12/10/2022 14:36  | Đức An

|

(CAO) Người phụ nữ đã đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân đi rút tiền tại ngân hàng SCB, tạo tâm lý bất an đối với những người gửi tiền tại ngân hàng này, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

​Ngày 11/10/2022, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TPHCM phối hợp Công an Quận 12 làm việc với N.T.M.H (SN 1981, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Quận 12) về hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân (có tên “M…M…”) để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), tạo tâm lý bất an đối với những người gửi tiền tại ngân hàng này, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng N.T.M.H

​Tại cơ quan Công an, bà H. đã thừa nhận hành vi soạn thảo, đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng. Bà H. đã tự xóa bỏ các thông tin trên và cam kết không tái phạm. Công an TP tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

​Công an TPHCM khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự; những ai vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng Ninh xử phạt đối tượng đăng thông tin sai sự thật về SCB

Ngày 12/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa triệu tập làm việc với đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, tạo tâm lý bất an, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, vào sáng 8/10, đối tượng T.H.Q (28 tuổi), trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại ngân hàng SCB.

Công an làm việc với T.H.Q

Tại cơ quan công an, T.H.Q thừa nhận hành vi này nhằm mục đích câu view, câu like, quảng cáo cho việc mua bán bất động sản cá nhân, đối tượng cũng nhận thức được rằng việc tự ý soạn thảo, đăng tải thông tin trên đã gây hoang mang dư luận, tác động xấu đến hoạt động bình thường của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.H.Q về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngân hàng SCB bác tin đồn trên MXH về 2 nhân sự cấp cao
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang