Gia Lai: Tiệm thuốc "hết khẩu trang", vỉa hè hét giá... trên trời

Thứ Bảy, 01/02/2020 16:27

|

(CAO) Rất nhiều quầy thuốc lớn ở TP.Pleiku, Gia Lai treo biển “hết khẩu trang y tế”, tuy nhiên, ngoài đường xuất hiện một số người bán khẩu trang y tế với giá trên trời.

Tại TP.Pleiku, trung tâm của tỉnh Gia Lai, hàng loạt quầy thuốc lớn, nhỏ đều treo biển báo "hết khẩu trang, nước rửa tay".

Trên đường Hoàng Văn Thụ – nơi có nhiều quầy thuốc lớn rất đông người đến tìm mua khẩu trang y tế nhưng nhân viên thông báo hết hàng. Nhiều quầy thuốc khác trên đường Lê Lợi, Phạm Văn Đồng… cũng treo biển hết hàng khẩu trang y tế.

Nhiều cửa hàng thuốc treo biết hết hàng khẩu trang

Tuy nhiên, vào chiều 1-2, tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và Hai Bà Trưng cách các tiệm thuốc không xa xuất hiện 1 phụ nữ bán khẩu trang y tế. Người phụ nữ này còn khá nhiều hộp khẩu trang y tế. Tại đây, từng hộp khẩu trang y tế được chia nhỏ thành 5 bao. Khi khách hỏi mua, người phụ nữ này bán giá 50.000đ/1 bao, cả hộp 250.000 đồng.

Khẩu trang y tế ngoài đường đang bán giá trên trời

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra ngày càng diễn biến phức tạp khiến cơn sốt khẩu trang tại Gia Lai lên cao. Tăng giá, găm hàng khẩu trang và nước xịt tay khử trùng, vốn là hai vật dụng được giới y khoa khuyến cáo cần sử dụng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona ở nơi đông người đang bị dư luận lên ấn mạnh mẽ.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá khẩu trang y tế, không cần thanh tra kiểm tra, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang