Quảng Nam:

Cứu vớt 5 ngư dân trên tàu bị chìm ở biển vào bờ an toàn

Thứ Năm, 05/01/2017 00:09  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều tối 4-1, ông Trần Văn Siêm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận, một tàu cá hành nghề rập ghẹ ở xã bị hỏng máy bơm nước, bị chìm xuống biển.

Trước đó, tối 3-1, tàu QNa 03329 TS, do ngư dân Đỗ Văn Dễ (42 tuổi), trú thôn Thuận Trì, xã Duy Hải làm chủ và 4 ngư dân trên tàu này đang hành nghề rập ghẹ (Cách bãi biển Cửa Đại khoảng 5 hải lý về hướng phía bắc) thì gặp sự cố hỏng máy bơm nước, dẫn đến nước biển tràn vào bên trong khoang tàu, khiến tàu bị chìm xuống biển, trong thời tiết biển động.

Vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam

Sau đó, tàu của ngư dân Lê Thanh Tân (40 tuổi), trú thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải đang hành nghề rập ghẹ gần đó nhìn thấy đã chạy lại cứu vớt đưa 5 ngư dân lên tàu, vào bờ an toàn và trình báo với Đồn Biên phòng Cửa Đại. Ngay khi, các ngư dân này trình báo sự việc trên, đồn biên phòng Cửa Đại phối hợp với chính quyền xã Duy Hải và ngư dân địa phương đã ra trục vớt tàu bị chìm. Hiện tại, sức khỏe của 5 ngư dân này là rất tốt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang