Khẩn trương cứu nạn tàu đánh cá và 15 ngư dân bị đâm chìm trên biển

Thứ Ba, 13/12/2016 00:13  | Hùng Phong

|

(CAO) Một tàu có 15 thuyền viên đang đánh bắt hải sản thì bị tàu khác đêm chìm. Hiện sức khỏe các thành viên trên tàu vẫn bình thường, tàu cứu nạn đang khẩn trương đến cứu các thuyền viên.

Vào khoảng 4 giờ, ngày 12-12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, nhận được tin từ người nhà tàu cá mang số hiệu: NA 90144 TS do anh Hoàng Luận (SN 1957, trú tại khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), làm thuyền trưởng.

Trên tàu có 15 thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên biển tại vị trí tọa độ 19018’ N - 107028 E (cách cửa Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về phía Đông khoảng 88 hải lý) thì bị tàu mang số hiệu TH 90272 TS đâm vào mạn rồi bỏ chạy.

Hệ thống thông tin của BĐBP Nghệ An đang liên lạc với các ngư dân tàu cá bị nạn

Hiện tàu bị nửa chìm, nửa nổi lơ lửng trên mặt nước. Các thông tin nhận dạng tàu TH 90272 TS như sau, tàu sơn màu ghi, làm nghề lưới quét, trong khi đâm va có 1 tàu TH 90262 TS ở cạnh TH 90272 TS. Gia đình đã yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng khẩn trương cứu nạn.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tàu bị nạn thông báo cho các chủ phương tiện và thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn để đến hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn.

Tàu CN 09 của Hải đội 2 BĐBP Nghệ An xuất kích tìm kiếm cứu hộ tàu bị nạn

Vào lúc 10 giờ 45, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động tàu CN 09 số hiệu BP 06.19.01 gồm 15 CBCS của Hải đội 2, BĐBP tỉnh do Đại úy Lê Xuân Hướng, Phó Hải đội trưởng làm biên đội trưởng xuất kích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 12 giờ 20, cùng ngày, tàu cứu nạn BP 06.19.01 đã liên lạc được với tàu bị nạn qua tần số 7915 Khz, hiện các thuyền viên trên tàu sức khỏe đang bình thường. Dự kiến khoảng đêm 12-12, rạng sáng 13-11, tàu cứu nạn sẽ tiếp cận được tàu bị nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang