Đà Nẵng nhiều tàu cá chìm, 4 người mất tích

Thứ Bảy, 10/10/2020 19:58  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chính quyền, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đang nỗ lực cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm tung tích những người mất tích do mưa lũ.

Đà Nẵng có 4 tàu cá bị nạn (bị chìm và hư hỏng) do mưa lũ gồm tàu: ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS và ĐNa 90988-TS. Chiều 10-10, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích chiếc tàu và 3 lao động trên tàu cá ĐNa 90988-TS đã mất tích.

Thuyền viên gặp nạn được các ngành chức năng ứng cứu thành công.

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 9-10, tàu cá ĐNa 90988-TS chạy từ bến cá Thọ Quang qua âu thuyền Thọ Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để tránh lũ lúc khi đến mũi Đèn thì mất liên lạc, đến nay chưa tìm thấy. Trên tàu có 2 lao động và 1 thuyền viên.

Sau nhiều giờ nỗ lực, trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II nỗ lực đã cứu hộ thành công tàu cá ĐNa 07070-TS cùng 2 ngư dân là Nguyễn Văn Lý (56 tuổi, ngụ P.An Bải Bắc, Q.Sơn Trà) và Lê Văn Trưng (37 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Khoảng 13 giờ 30 ngày 9-10, tàu cá trên đang trên đường vào bờ để neo đậu, tránh mưa lũ thì mất liên lạc tại khu vực mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trad).

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN TP.Đà Nẵng điều động tàu thuộc Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng cùng người của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II tiếp ra hiện trường để tìm kiếm và cứu được các ngư dân vào lúc 21 giờ ngày 9-10.

Chiều 10-10, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hoà Vang cùng đội thợ lặn, gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh Thái Bá Thuận (42 tuổi, ngụ thôn Phước Nhơn, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang).

Lực lượng công an tìm kiếm tung tích anh Thái Bá Thuận (42 tuổi, ngụ thôn Phước Nhơn, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang) bị nước lũ cuốn.

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 10-10, khi nước lũ dâng cao, anh Thuận cùng em rể đi đánh cá tại đập Đồng Nghệ (xã Hòa Khương) thì không may dòng nước chảy xiết ập vào, cuốn theo anh Thuận mất tích.

Chính quyền, các cơ quan chức năng, Công an huyện Hòa Vang và các đơn vị, gia đình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân từ sáng đến chiều vẫn chưa có kết quả do nước chảy xiết, mưa và gió lớn liên tục gây khó khăn. Bà con đành căng lều bạt tạm để có chỗ trú ẩn để tổ chức tìm kiếm tung tích anh Thuận.

Hiện mưa lũ tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống mưa lũ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền trên biển; tiếp tục nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Hiện còn 20 tàu/190 lao động đang hoạt động trên vùng biển và đang tìm cách đến nơi neo đậu.

Các địa phương đã di dời, sơ tán gần 1.000 người dân tại các vùng ngập nước, vùng tấp trũng, sạt lở đến nơi an toàn: huyện Hòa Vang với 254 hộ/ 730 người, quận Thanh Khê sơ tán 2 người tổ 16 và hộ dân ở tổ 27 tại khu vực Khe cạn...

Bà con dựng tạm lều bạt để tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ cuốn.
Công an xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tổ chức hỗ trợ, cứu giúp người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang