Công nhân tử vong do rơi từ tầng 4 khách sạn

Thứ Hai, 29/10/2018 14:49  | Hoàng Quân

|

CAO) Anh Phú thường làm việc ở dưới mặt đất, ít lên các tầng trên nhưng không hiểu sao sáng nay lại đi bộ lên các tầng trên và rơi xuống đất dẫn đến tử vong. Công trình đang thi công không có lưới bảo vệ.

Lúc 10 giờ ngày 29-10, anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, ngụ huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) là công nhân làm việc trong công trình xây khách sạn ở góc đường Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Hành (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đi bộ từ dưới đất lên trên cao. Khi đi đến tầng 4 thì anh Phú rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Công trình nơi nạn nhân tử vong.

Buổi sáng nay, anh Phú và một số công nhân khác làm việc ở đây. Khu vực đang thi công không có lưới che chắn để đảm bảo an toàn.

Điều đáng nói, anh Phú thường làm việc ở dưới mặt đất là chính, điều khiển máy tời để đưa vật liệu lên cao. Bình thường anh Phú ít lên các tầng trên nhưng không hiểu sao lúc đó lại lên cao.

Công an quận Cẩm Lệ và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường xác minh, điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang