Đua nhau đi "học tập kinh nghiệm" trước khi giải thể cấp huyện

Chủ Nhật, 01/06/2025 10:31

|

(CATP) Thời gian gần gây, dư luận xôn xao khi nhiều cơ quan cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cà Mau đua nhau đi học tập kinh nghiệm bằng tiền ngân sách. Thành phần nằm trong kế hoạch một đằng nhưng họ lại đi một nẻo, thậm chí có đơn vị còn tự ý đi "học tập kinh nghiệm" khi chưa được sự đồng ý của cơ quan cấp trên. Dư luận đặt vấn đề có phải các đơn vị này tranh thủ đi du lịch, nghỉ dưỡng bằng tiền ngân sách trước khi giải thể.

Một huyện có 4 đoàn đi "học tập kinh nghiệm"

Đó là huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Một trong 4 đoàn tổ chức đi học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh và tốn tiền ngân sách nhiều nhất là đoàn của HĐND huyện Phú Tân. Ông Võ Văn Độ - Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân xác nhận thông tin trên và cho biết, đoàn đi học hỏi kinh nghiệm về phát triển "du lịch tâm linh" tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, thời gian đi từ ngày 21 - 23/3, tổng số 22 người, trong đó có 4 người không phải là đại biểu HĐND. Trong số những người tham gia chuyến đi này có ông Võ Văn Độ (Trưởng đoàn); ông Nguyễn Vũ Sơn, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; ông Trương Hoàng Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Sơn, Chánh Văn phòng Huyện ủy; ông Phạm Văn Khởi, Chánh Thanh tra huyện; ông Lữ Trung Nguyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Đôi Vàm...

Theo kế hoạch do ông Độ ký, mục đích chính của chuyến đi là học hỏi kinh nghiệm, cách quản lý và vai trò của HĐND cùng với chính quyền địa phương làm cách nào quản lý, thu hút được đông đảo du khách để xây dựng Khu di tích biệt khu Hải Yến - Bình Hưng (thuộc xã Tân Hải) phát triển xứng tầm.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, thành phần đoàn trong kế hoạch "một đằng" nhưng thực tế lại diễn ra "một nẻo", bởi thông tin phóng viên nhận được đoàn này có tới 33 người. Theo ông Độ, danh sách đoàn công tác được phê duyệt có sự sai lệch với thực tế. Đã có hơn 10 người ngoài danh sách chính thức tham gia, trong đó có ít nhất 4 trẻ em đi theo. Trong quá trình tổ chức, không thực hiện được chương trình làm việc cụ thể với đại diện HĐND Côn Đảo. Thay vào đó, hoạt động của đoàn chủ yếu là tham quan tại các điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương. "Dù mục đích của chuyến đi là để gặp, trao đổi nhằm học hỏi kinh nghiệm với HĐND huyện Côn Đảo, nhưng khi đoàn đến nơi thì không gặp được lãnh đạo HĐND của huyện Côn Đảo do cán bộ lãnh đạo của đơn vị này có lịch vào đất liền đột xuất. Do đó, đoàn đi không có biên bản ghi nhận nội dung chuyên môn, không có trao đổi kinh nghiệm cụ thể với địa phương tiếp đón" - ông Độ thông tin và cho biết, kinh phí chuyến đi khoảng 90 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Khi được hỏi chuyến đi học hỏi kinh nghiệm về phát triển "du lịch tâm linh" khi đã có chủ trương của Trung ương giải thể chính quyền cấp huyện liệu có cần thiết hay không? Ông Độ giải thích, chuyến đi đã lên kế hoạch từ đầu năm, được Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định chủ trương, phê duyệt kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND đi học tập kinh nghiệm tại Côn Đảo, nơi có sự phát triển về du lịch tâm linh. Tuy nhiên, sau chuyến đi chưa có báo cáo cũng như đề cập cấp có thẩm quyền về phát triển du lịch tâm linh tại địa phương.

Đoàn đại biểu HĐND huyện Phú Tân tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại huyện Côn Đảo bằng tiền ngân sách trước khi giải thể cấp huyện

Dư luận đặt vấn đề, biệt khu Hải Yến - Bình Hưng, nơi được nhắc đến là điểm đến lịch sử, được xây dựng để ghi nhớ những năm tháng chiến tranh ác liệt tại địa phương, nơi đây từng là vùng căn cứ, bị quân đội Mỹ càn quét, tàn phá, nhân dân bị dồn vào khu tập trung. Hiện tại, di tích chủ yếu phục vụ giáo dục truyền thống và chưa có hoạt động tín ngưỡng hay hình thức hành lễ quy mô lớn. Như vậy, nếu có định hướng phát triển thì kinh nghiệm cần học hỏi phải thuộc lĩnh vực bảo tồn, khai thác di tích lịch sử, chứ không phải du lịch tâm linh như Côn Đảo mà đoàn HĐND huyện Phú Tân tổ chức (?!).

Sau khi đoàn HĐND huyện Phú Tân đi học tập kinh nghiệm thì ngày 05/4, đoàn của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Tân cũng có chuyến đi về nguồn giáo dục truyền thống tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đoàn có 27 người, trong đó đúng thành phần là 9 người (sử dụng 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện). Ngoài ra, còn 2 đoàn khác là Huyện đoàn Phú Tân (20 người) đi học tập kinh nghiệm ở tỉnh Ninh Thuận và đoàn của Hội Cựu chiến binh học tập kinh nghiệm tại huyện Côn Đảo.

Đi du lịch ngay trong ngày làm việc

Theo đó, mặc dù chưa nhận được ý kiến chấp thuận của Thường trực Huyện ủy Thới Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Bằng vẫn tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm trong ngày làm việc, vi phạm nguyên tắc tổ chức và kỷ luật hành chính. Thông tin từ lãnh đạo Huyện ủy Thới Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Bằng đã bị nghiêm túc phê bình do tự ý tổ chức đoàn đi công tác khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Theo báo cáo, ngày 14/5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Bằng có gửi công văn xin phép tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ, công chức và lực lượng không chuyên trách tại xã và ấp. Địa điểm dự kiến là tỉnh Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian từ ngày 23 - 25/5. Tuy nhiên, khi Thường trực Huyện ủy chưa cho ý kiến, đoàn vẫn lên đường vào đúng ngày 23/5, trùng với ngày thứ sáu là ngày làm việc theo quy định của Nhà nước. Việc tổ chức đi công tác trong ngày hành chính mà không có quyết định phê duyệt bị xem là vi phạm quy trình tổ chức công vụ.

Ngay sau sự việc, Thường trực Huyện ủy Thới Bình đã tổ chức họp kiểm điểm, phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Bằng về việc thiếu tuân thủ quy trình, tự ý tổ chức đoàn đi khi chưa được chấp thuận. Đồng thời, Huyện ủy Thới Bình đã có chỉ đạo quán triệt các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc không được sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức bất kỳ đoàn công tác, học tập hay tham quan nào khi chưa có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.


Trong diễn biến khác tại tỉnh Kiên Giang, Văn phòng Tỉnh ủy cũng vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy đã có chỉ đạo tạm dừng tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, để tập trung triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Đồng thời, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt từ 8% trở lên. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không tổ chức các đoàn đi nếu chưa có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Việc làm trái quy trình sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang