Các em thiếu nhi đề xuất nhiều ý tưởng thiết thực tại buổi gặp mặt với lãnh đạo TPHCM

Thứ Sáu, 30/05/2025 21:34

|

(CAO) Sáng 30/5, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” năm 2025 chủ đề “Tự hào là măng non TP.Hồ Chí Minh”.

Tham dự có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP Nguyễn Trần Phượng Trân; Bí thư Thành đoàn TP Ngô Minh Hải… cùng 150 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho gần 2 triệu thiếu nhi trên địa bàn TP.

Chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” năm 2025 không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo với thế hệ thiếu nhi mà còn khẳng định niềm tự hào, niềm tin và thể hiện trách nhiệm ý chí quyết tâm của thiếu nhi TP.HCM trong quá trình rèn luyện để trở thành những công dân tiêu biểu của thành phố trong lương lai.

Các em thiếu nhi đề xuất nhiều ý tưởng thiết thực với lãnh đạo TP

Đây còn là cầu nối thiết thực góp phần thúc đẩy quyền tham gia của các em vào các vấn đề liên quan đến chính mình, hình thành ý thức trách nhiệm, kỹ năng phản biện, trình bày ý kiến và tinh thần công dân tích cực cho thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

Thiếu nhi bày tỏ ý kiến về những vấn đề đang nhức nhối

Tại chương trình, các em thiếu nhi đã đóng góp nhiều ý kiến theo 4 nhóm chủ đề (Sức khỏe, tầm vóc của công dân thành phố; Phẩm chất của công dân thành phố; Trí tuệ, năng lực của công dân thành phố; Điều kiện, môi trường sống của công dân thành phố).

Em Cáp Hoàng Dũng (quận 5) đề xuất, Thành phố cần đưa các tiết học về AI vào chương trình hiện tại để học sinh làm quen và ứng dụng vào học tập, chuẩn bị cho tương lai.

Dũng cho biết, em đã tự mày mò, sử dụng các ứng dụng AI hiện nay trong học tập như chatGPT và thấy được tiện ích, nhưng để nhiều bạn cũng biết sử dụng trong học tập thì cần phải hướng dẫn cụ thể.

Còn em Dương Chí Lâm (quận 6) nhận thấy nhiều bạn nhỏ xung quanh đang phải chịu áp lực từ học tập, gia đình, dẫn đến việc không thể chia sẻ với thầy cô hay bạn bè, lâu dần gây nên những cảm xúc tiêu cực.

Từ thực tế đó, Lâm đề xuất xây dựng một ứng dụng điện thoại đóng vai trò như người bạn đồng hành tinh thần cho trẻ em.

Em Nguyễn Bình Minh (quận 12) cho rằng, giáo dục giới tính hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa được triển khai một cách toàn diện, hiệu quả trong chương trình học phổ thông.

Sự thiếu hụt này đã và đang dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên.

Trước tình trạng đó, em Minh kiến nghị việc xây dựng một chương trình giáo dục giới tính bài bản, phù hợp với từng độ tuổi là điều cần thiết.

Em Nguyễn Phúc Minh Đạt (quận 8) chia sẻ, hiện nay môi trường sống đang bị ô nhiễm và tàn phá bởi các loại rác thải nhựa, rác dư thừa cùng với tình trạng chặt phá rừng.

Theo Minh Đạt cần tăng mức xử phạt đối với những hành vi gây hại đến môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và xử lý rác thải.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phân loại rác đến học sinh, sinh viên, những đối tượng có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Trước thực tế đó Minh Đạt bày tỏ mong muốn thiếu nhi sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu và khám phá về môi trường, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích và ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Qua các ý kiến, lãnh đạo các Sở ngành, Thành đoàn, UBND TP.Hồ Chí Minh... đã có nhiều phản hồi đến các em.

Cần có mô hình hoạt động thiếu nhi mới, mở rộng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, nhiều năm qua, từ những ý kiến, sáng kiến của các em thiếu nhi đã trở thành những nội dung, chương tình, hành động của Thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu

Trong tháng 4 vừa qua, Thành phố đã long trọng tổ chức chương trình 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trong đó, có các hoạt động do chính các em thiếu nhi, đội viên cùng chung tay, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi cháu có những hành động thiết thực ở chi đội. Chính những kết quả đó đã mang lại kết quả chung cho Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, trong quá trình lấy ý kiến của hơn 35.000 trẻ em để tổ chức chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” hôm nay, Ban Tổ chức nhận thấy đa số đều thể hiện tâm huyết, quyết tâm, cố gắng góp sức bằng sức của mình, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, để cùng góp sức xây dựng Thành phố tương lai.

Trong những chia sẻ đó, đa số các em có sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình. Có một em chia sẻ rằng chỉ mong rằng Thành phố mình đến năm 2045, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều có chỗ ở ổn định.

"Tôi thấy cái tầm, cái suy nghĩ của các bạn không chỉ giới hạn ở hiện tại mà quan tâm đến những vấn đề lớn, vấn đề xa của đất nước", Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

"Hay có bạn mong rằng, ở môi trường học tập, sinh hoạt có điều kiện được vui chơi giải trí. Đó là ước mơ rất nho nhỏ của các bạn. Ngoài ra còn nhiều ý kiến quan tâm đến luật pháp, quyền của trẻ em…", Chủ tịch HĐND Thành phố nói.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ gửi gắm, mong muốn các bạn thiếu nhi sẽ tiếp tục cất lên tiếng nói, thể hiện ước mơ, khát vọng cho một TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Và không chỉ dừng lại ở lời nói, mà sẽ còn hành động, cùng thành phố vun đắp một tương lai tươi sáng hơn..

Về định hướng sắp tới, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh cần có mô hình hoạt động thiếu nhi mới, mở rộng về địa lý, phù hợp với xu thế kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành.

Thành phố cũng sẽ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, chú trọng chăm lo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho thiếu nhi, mở rộng phổ cập công nghệ số, và hạn chế tối đa tình trạng bạo lực học đường.

Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và lắng nghe tiếng nói của các em

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ niềm xúc động khi được gặp gỡ 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu từ các lĩnh vực khác nhau.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Thị Diệu Thúy.

Đánh giá cao những ý kiến xác đáng và gắn liền với thực tiễn cuộc sống của các em, Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy yêu cầu các sở, ngành liên quan ghi nhận và khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Thị Diệu Thúy, khi việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp phường, xã được thực hiện, chính quyền địa phương sẽ có điều kiện gần gũi hơn, nắm bắt kịp thời những vấn đề các em gặp phải để có hướng xử lý phù hợp.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị các em tích cực chia sẻ, phản ánh kịp thời với thầy cô, gia đình khi gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, để được hỗ trợ nhanh chóng.

Lãnh đạo TP tặng quà cho các em thiếu nhi

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND TP gửi lời chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến toàn thể các đại biểu thiếu nhi, đồng thời cam kết Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và lắng nghe tiếng nói của trẻ em những “măng non” đầy tự hào của Thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang