Bắt nguyên Chủ tịch xã ém tiền ngân sách, tham ô gần 1 tỷ đồng

Thứ Năm, 15/04/2021 15:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông Hóa Quang Hóa – nguyên Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã tại Thừa Thiên Huế ém nhiều tiền ngân sách, ký khống hồ sơ dự án… chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Chiều 15-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Quang Hóa (SN 1973, ngụ xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) – Chủ tịch HĐND xã; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Quang Hóa (SN 1973, ngụ xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế).

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến tháng 6-2020, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình (Chủ tịch UBND xã sau đó là Bí thư Đảng ủy xã), Hồ Quang Hóa đã chỉ đạo kế toán để ngoài sổ sách những khoản tiền thuộc ngân sách của UBND xã; bao gồm: thu tiền các khoản đối ứng trong xây dựng cơ bản như làm đường liên thôn, liên xã; tạm ứng các khoản thuộc quỹ ngân sách phục vụ việc cá nhân nhưng không hoàn ứng; tự mình ký các phiếu thu tiền của các đơn vị nộp để chiếm đoạt cá nhân; lập các hồ sơ giả trong xây dựng cơ bản để chiếm đoạt tiền do UBND huyện Quảng Điền hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác phòng chống lụt bão….

Ông Hóa là lãnh đạo xã Quảng Vinh nhiều nhiệm kỳ, đã trải qua các chức vụ: Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã. Ngày 26-6-2020, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, bầu ông Hồ Quang Hoá (Bí thư Đảng uỷ xã) giữ chức Chủ tịch HĐND xã.

Ông Hồ Quang Hóa (trái) thời điểm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế).

Bình luận (0)

Lên đầu trang