Rào đường trái phép dựng sân khấu hoành tráng chào năm 2020

Thứ Năm, 26/12/2019 15:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) UBND tỉnh mới cho cho chủ trương, chưa có giấy phép nhưng doanh nghiệp đã "rào" ngăn QL1A ngay giao lộ giữa trung tâm TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) để dựng sân khấu.

Chiều 26-12, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 (thuộc Cục Đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận, vừa phối hợp với Công an TP.Huế lập biên bản, đình chỉ công trình sân khấu chào đón năm mới 2020 của Công ty TNHH MTV Gia Bảo Event – Media.

Khu vực ngăn đường làm sân khấu phục vụ chương trình chào đón năm mới 2020 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Những ngày qua, nhiều người dân bức xúc, khó hiểu khi ngay giữa giao lộ ngã sáu: Đống Đa - Hùng Vương – Hà Nội –Bến Nghé – Lê Quý Đôn ở TP.Huế xuất hiện việc che chắn, ngăn đường và dựng lên sân khấu.

Sự việc cũng gây nhiều tò mò, ý kiến trái chiều. Công trình hiện trạng gồm dàn hàng rào; kết cấu dàn khung kim loại cao, to; dàn đèn lớn… Thực tế, công trình chiếm một phần diện tích đường đoạn đối diện với tòa nhà Vincom Huế.

Sự việc gây cản trở giao thông ở giao lộ này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự đô thị. Đây là công trình sân khấu để tổ chức chương trình âm nhạc (trình diễn âm nhạc DJ) trong các chương trình chào đón năm mới 2020 của tỉnh Thừa Thiên – Huế, dự kiến vào đêm 31-12.

Trước đó, ngày 16-12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản đồng ý về chủ trương thực hiện chương trình, giao Công ty Gia Bảo Event – Media chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao, UBND TP.Huế và các đơn vị liên quan thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Chính văn bản này, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý, công tác tổ chức để thực hiện chương trình đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Khi chưa có kế hoạch cụ thể, Công ty Gia Bảo Event – Media đã tự ý thi công. Ngày 27-12, Sở Văn hóa – Thể thao chủ trì sẽ họp với các đơn vị để có phương án giải quyết, thống nhất sau đó xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Dự kiến sân khấu này sẽ biểu diễn, phục vụ cho hơn 10.000 người; nhằm tạo ra sự mới lạ, độc đáo trong chương trình chào đón năm mới tại Thừa Thiên – Huế.

Sân khấu trái phép dựng ngay giao lộ ở trung tâm thành phố.

Theo ông Ngô Văn Đoán - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.6, khu vực này có đường QL1A đi qua nên thuộc sự quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT.

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào muốn ngăn đường để tổ chức chương trình phải có giấy phép của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp sau khi đã thẩm định hồ sơ hợp lệ. Công trình trên chưa có giấy phép nên buộc phải lập biên bản vi phạm và buộc đình chỉ thi công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang