Ghe chở 80 tấn gạo bị chìm vì va phải vật cứng

Thứ Ba, 16/04/2019 15:11  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Vụ sạt lở không chỉ làm 4 căn nhà bị đổ xụp xuống sông hoàn toàn mà còn ảnh hưởng đến chiếc ghe chở 80 tấn gạo.

Đoạn sông nơi có ghe chở gạo bị chìm.

Theo báo cáo của ông Đỗ Sỹ Nhường – Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ), trong quá trình trục vớt tài sản của 4 căn nhà trong vụ sạt lở cũng như gia cố các trụ điện trung hạ thế, xử lý các chướng ngại vật trên sông tiếp tục xảy ra tai nạn hy hữu.

Cụ thể vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 15-4, ghe chở 80 tấn gạo BS: AG 2116 chạy từ hướng Kiên Giang về cầu Cái Sắn lớn do anh Đặng Quốc Dũng (ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Khi phương tiện đi ngang qua khu vực sạt lở thuộc sông Cái Sắn (đoạn ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh) do tránh vượt với phương tiện khác đã cọ vào vật cứng dẫn đến bị chìm.

Hậu quả chiếc ghe và toàn bộ 80 tấn gạo bị chìm, thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng. Theo chủ ghe toàn bộ số tài sản trên đều có tham gia bảo hiểm rủi ro.

Ngoài việc tổ chức ứng cứu, lực lượng chức năng còn cho cắm biển báo để không cho các phương tiện lưu thông qua lại. Hiện các phương tiện đã được lưu thông và chủ ghe gặp nạn đang thuê người trục vớt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang