Gia Lai: Cách ly y tế đối với 6 người từ BV Bạch Mai trở về

Thứ Hai, 30/03/2020 15:49

|

(CAO) Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Gia Lai đã tiến hành cách ly y tế đối với 6 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo đó, TP.Pleiku có 3 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai và đang được cách ly y tế. Cụ thể, chị L.T.C (SN 1998) đi chăm người nhà điều trị tại đây từ ngày 15-3 đến ngày 24-3. Còn trường hợp bà N.T.H (SN 1967) và ông H.T.B (SN 1956), thì ngày 14-3, 2 người tham gia đám tang của mẹ bà H. từng nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày ngày 24-3, 2 công dân bay từ Nội Bài về Pleiku (chuyến bay VJ451, lúc 7 giờ 20 đến 9 giờ 15 phút). Sau đó, cả 2 đã khai báo y tế.

Ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ 12-3 tới nay, cần đến cơ sở y tế địa phương để khai báo

Tại H.Chư Pưh, ngày 11-3, chị V.T.T (SN 1972, ngụ xã Ia Hrú) nhập viện khoa Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai), chồng là N.V.T (SN 1966) đi theo để chăm. 16-3, bệnh nhân xuất viện, về xã Ân Hòa, H.Kim Sơn, Ninh Bình. Từ 21-3 đến 29-3, 2 vợ chồng về xã Ia Hrú, H.Chư Pưh, Gia Lai, không khai báo y tế. Hiện cả 2 người đã được hướng dẫn cách ly tại Trung tâm y tế huyện.

Còn tại tại H.Chư Păh, ngày 14-3, ông L.V.Q (SN 1969), trú tổ dân phố 1, TT.Ialy, H.Chư Păh, đi khám định kỳ tại khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai. Sáng ngày 21-3, ông Q. có mặt tại địa phương. Hiện ông Q. đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện.

Hiện nay, cả 6 người có lịch sử dịch tễ trở về từ Bệnh viện Bạch Mai đều đã được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm Covid-19.

Các cơ quan chức năng Gia Lai cũng khuyến cáo những ai đã đi, đến Bệnh viện Bạch Mai từ 12-3 tới nay, cần đến cơ sở y tế địa phương để khai báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang