Công an tỉnh Đồng Tháp:

Giải cứu 2 thanh niên bị "bắt cóc online"

Thứ Sáu, 17/10/2025 13:25

|

(CATP) Ngày 16/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp Công an các phường giải cứu thành công một nạn nhân bị đối tượng lừa đảo khống chế để thực hiện chiêu trò "bắt cóc online" nhằm đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân. Trên thực tế, hoàn toàn không có vụ "bắt cóc" nào, các tình huống đều được các đối tượng bày trò cho nạn nhân tự bắt cóc chính mình.

Hoảng loạn, lo sợ là những gì nam thanh niên T.T.H (quê tỉnh Vĩnh Long) đã trải qua sau khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng là "cán bộ Công an" vào chiều 11/10. Nạn nhân H. bị lừa đảo kể lại: "Họ bảo em là nghi can trong đường dây rửa tiền, trong tài khoản ngân hàng của em có 63 tỷ đồng; dặn kỹ không được tiết lộ cho người khác rồi kêu em làm việc thông qua ứng dụng Zoom để chứng minh trong tài khoản em có 275 triệu. Họ kêu em tìm cách là vay mượn gia đình, bạn bè”.

Thử nhiều cách để lấy số tiền lớn từ nạn nhân không được, đối tượng lừa đảo bày trò cho em tự "bắt cóc online" chính mình. Đối tượng yêu cầu em phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau và gọi điện cho người thân thông báo là đã bị bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Ông nội em H. bức xúc: "Đối tượng yêu cầu trong 10 phút phải chuyển 250 triệu đồng. Nếu không làm theo, em H. sẽ bị đưa sang Campuchia, Thái Lan hoặc Myanmar để bán nội tạng. Tôi mới năn nỉ họ kéo dài thời gian. Lúc đó, tôi hoang mang lắm vì bị họ trấn áp khiến không còn biết suy nghĩ”.

Em T.T.H trình bày sự việc

Chiều ngày 12/10, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành xác minh nhanh. Cùng thời điểm đó, trên các trang mạng xã hội và hội nhóm kín bắt đầu lan truyền thông tin và hình ảnh, clip mập mờ, gây hoang mang, cho rằng tân sinh viên này đã bị bắt cóc. Sự lan truyền này càng làm tăng áp lực tâm lý lên gia đình và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Sau gần 3 ngày ráo riết truy tìm tại 30 nhà trọ, khách sạn trên địa bàn các xã, phường, đến khoảng 17 giờ ngày 14/10, lực lượng trinh sát phối hợp với Công an các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi đã tìm thấy nam thanh niên đang ở tại một nhà trọ thuộc phường Mỹ Ngãi.

Qua lời trình bày nạn nhân, sự thật được hé lộ tại cơ quan Công an khiến nhiều người bất ngờ. Đây không phải là một vụ bắt cóc thông thường mà là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo bởi các đối tượng lừa đảo qua mạng. Em H. - nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhớ lại: "Mới đầu họ tìm nhà trọ cho em thì nhà trọ đó đóng cửa nên em phải tự đi tìm, thay đổi vị trí của em để thuận lợi cho việc em giả bị bắt cóc".

Cũng với thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, ngày 02/9, em N.H.P.T, (SN 2005) là sinh viên đại học năm nhất đã bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, khiến nạn nhân tự nhốt mình trong một căn phòng trọ thuộc phường Cao Lãnh và bị các đối tượng lừa đảo khống chế online. Trong quá trình bị khống chế, các đối tượng hướng dẫn em làm đủ các trò như: tự tử, bị đánh đập, bị xâm hại... rồi chụp hình gửi cho gia đình, bạn bè để chứng minh. Thậm chí, đối tượng còn hướng dẫn em tự chạy xe, trốn tại nhiều nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau.

Em T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho gia đình, bạn bè yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị bắt cóc, bán sang Campuchia. Từ ngày 02 đến 06/9, với chiêu trò "bắt cóc online", gia đình và bạn bè đã chuyển cho em T. 35 triệu đồng. Tính đến ngày được giải cứu, em T. đã chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản khác nhau với số tiền tổng cộng hơn 130 triệu đồng. Rất may em cũng đã được các cán bộ Phòng CSHS giải cứu sau nhiều ngày bị "Công an dỏm" đe dọa.

Thượng tá Đào Quốc Hưng, Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo: "Qua các trường hợp trên, khẳng định không có việc các đối tượng bắt cóc bán qua Campuchia để yêu cầu tiền chuộc. Thủ đoạn của các đối tượng này dùng công nghệ để thao túng tâm lý nạn nhân có liên quan đến tội phạm ma túy, rửa tiền, giả danh Công an để nạn nhân tin tưởng và làm theo.

Khi sự việc xảy ra, cần bình tĩnh, xử lý khéo léo, ghi nhận những thông tin có liên quan để trình báo cơ quan chức năng. Về phía nhà trường cần phải kết nối thường xuyên với học sinh, sinh viên để ổn định về mặt tư tưởng cũng như trang bị kiến thức về an ninh mạng cho các em".

Bình luận (0)

Lên đầu trang