Hủy sổ hồng nhà đất của Vũ “nhôm” mà gia đình ông Nguyễn Xuân Anh từng ở

Thứ Sáu, 13/05/2022 14:05  | Hoàng Quân

|

(CATP) UBND TP.Đà Nẵng đã hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đã cấp cho doanh nghiệp của Vũ “nhôm”, nhà đất này gia đình ông Nguyễn Xuân Anh từng ở.

UBND TP.Đà Nẵng hủy sổ hồng đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát tại địa chỉ 47 Nguyễn Thái Học (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu). Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu; bị can đang chấp hành nhiều bản án) nắm 80% vốn điều lệ (tương đương 40 tỷ đồng) tại công ty này.

Nhà đất 47 Nguyễn Thái Học được UBND TP.Đà Nẵng cấp sổ hồng ngày 4-5-2010 cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát với diện tích 159,3m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Nguồn gốc sử dụng của thửa đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hiện trên thửa đất này đang có căn nhà hai tầng.

Nhà 45 và 47 Nguyễn Thái Học (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

Lý do hủy sổ hồng theo Quyết định 08/2022 của UBND TP.Đà Nẵng về việc thu hồi tài sản là nhà đất theo bản án số 158/2020/HSPT ngày 12-5-2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội và bản án số 20/2020/HSST ngày 13-1-2020 của TAND TP.Hà Nội.

Trước đó, năm 2019, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà đất công sang mục đích khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng giai đoạn 2010-2016.

Trong đó, nhà đất số 47 Nguyễn Thái Học thuộc sở hữu Nhà nước, do Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng quản lý, ký hợp đồng cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát thuê sử dụng theo chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng. Ngày 7-9-2009, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý chủ trương bán và chuyển quyền sử dụng toàn bộ nhà đất tại 47 Nguyễn Thái Học cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát mà không qua đấu giá. UBND TP.Đà Nẵng đã đồng ý cho phép áp dụng hệ số sinh lợi về đất đối với thửa đất 47 Nguyễn Thái Học là 1,4.

Sau đó, Công ty TNHH Minh Hưng Phát xin xem xét cho áp dụng hệ số sinh lợi về đất xuống còn 1,2 và được UBND TP.Đà Nẵng đồng ý. Tổng giá trị nhà đất là 4,268 tỷ đồng. Công ty TNHH Minh Hưng Phát còn được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất nên chỉ nộp tiền vào ngân sách 3,851 tỷ đồng.

Ngày 6-10-2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị Trung ương Đảng kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy, cho thôi giữ chức Ủy viên BCH TƯ Đảng do có các vi phạm, khuyết điểm, trong đó có việc thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp liên quan đến Vũ “nhôm”, gây dư luận xấu trong xã hội...

Gia đình ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng 2 căn nhà là ngôi nhà số 45 và 47 Nguyễn Thái Học. Nhà đất 45 Nguyễn Thái Học diện tích 138,5m2 là của Công ty TNHH I.V.C Đà Nẵng mà Vũ “nhôm” sở hữu. Nhà số 47 do Công ty Minh Hưng Phát (mã số thuế trùng với Công ty TNHH Phú Gia Compound mà Vũ “nhôm” nắm 80% cổ phần) sở hữu.

Nhà đất số 47 Nguyễn Thái Học được chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Diễm (vợ ông Nguyễn Xuân Anh). Công ty TNHH Minh Hưng Phát cũng tặng ôtô hiệu Toyota Avalon BS: 43A- 299.99 cho Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng và xe này được bố trí cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng.

Ngoài ra, nhà 51 Nguyễn Thái Học (thửa số 15, tờ bản đồ số 21) cũng được Vũ “nhôm” và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978) ủy quyền cho ông Hồ Ánh (thư ký riêng của ông Nguyễn Xuân Anh) - Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sử dụng từ tháng 12-2013.

Bình luận (0)

Lên đầu trang