Cảnh sát PCCC Công an TPHCM cứu 3 mẹ con trong đám cháy lúc rạng sáng

Thứ Sáu, 13/05/2022 07:40

|

(CAO) Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát đã tiến hành giải cứu 3 mẹ con còn kẹt lại trong hoả hoạn ra ngoài an toàn.

Khoảng 4 giờ 30 sáng 13-5-2022, Công an huyện Hóc Môn nhận tin báo cháy căn nhà trên đường Hậu Lân 4 (ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) CATP. Ngay lập tức, Thiếu tá Võ Anh Tuấn – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hóc Môn chỉ huy các cảnh sát PCCC đến hiện trường chữa cháy, cứu người.

Ngay sau khi tiếp cận đám cháy, cảnh sát nhận định còn nạn nhân kẹt trong hoả hoạn chưa tự thoát ra ngoài. Ngay lập tức đội hình CNCH, dùng các phương tiện (kìm cộng lực, búa chặt, xà beng, máy cắt,…) phá cửa cứu được 3 nạn nhận ra ngoài an toàn. Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành dập lửa thành công, không để hoả hoạn bùng phát sang khu vực lân cận.

Các nạn nhân được cứu là ba mẹ con, gồm: chị Dương Thị T.A (SN 1990) và hai cháuNguyễn Thị A.N (SN 2010) và Trần Thị K.H (SN 2018).

Nạn nhân được cảnh sát cứu khỏi hoả hoạn.

Qua khám nghiệm nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận chất cháy chủ yếu là chiếc xe máy cũ hiệu Air Blade. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 4/40m2 diện tích ngôi nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân hoả hoạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang