Vũ "nhôm" "ủy quyền sử dụng nhà" cho thư ký cựu Bí thư Đà Nẵng

Thứ Sáu, 02/02/2018 23:52  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngoài 2 căn nhà mà cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sử dụng có nguồn gốc của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), thì người thư ký riêng của ông Xuân Anh cũng được Vũ “nhôm” "ủy quyền sử dụng" 1 căn nhà.

Người từng là thư ký riêng của ông Nguyễn Xuân Anh là ông Hồ Ánh (ngụ 51 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ông Ánh sử dụng ngôi nhà số 51 Nguyễn Thái Học (ngôi nhà được Vũ “nhôm” ủy quyền sự dụng) từ năm 2013, khi ông này đang công tác tại Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.

Khu vực nhà liền kề do cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh và thư ký riêng Hồ Ánh sử dụng (số nhà 45, 47 và 51 Nguyễn Thái Học)

Cụ thể, tháng 12-2013, ông Vũ "nhôm" và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978) làm hợp đồng ủy quyền cho ông Hồ Ánh và vợ Nguyễn Thúy Hường quản lý sử dụng lô đất và tải sản gắn liền với đất tại thửa số 15, tờ bản đồ số 21, địa chỉ 51 Nguyễn Thái Học. Gia đình ông Hồ Ánh được quyền nhập hộ khẩu tại địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất.

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt vào ngày 4-1-2018 về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” khi di chuyển từ Singapore về sân bay Nội Bài, TP.Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang thanh tra, kiểm tra 9 dự án và 31 nhà, đất công sản ở Đà Nẵng, có liên quan đến Vũ “nhôm” cùng người thân và các công ty, doanh nghiệp của Vũ “nhôm”.

Ngày 6-10-2017, ông Nguyễn Xuân Anh bị T.Ư Đảng kỷ luật Cách chức Bí thư Thành ủy, cho thôi giữ chức Ủy viên BCH TƯ Đảng do có các vi phạm, khuyết điểm, trong đó có việc thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội...

Gia đình ông Anh sử dụng 2 căn nhà ở vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.Đà Nẵng là ngôi nhà số 45 và 47 Nguyễn Thái Học. Căn nhà số 45 (3 tầng, diện tích đất 138,5m2, diện tích sử dụng 342,4m2) là của Công ty TNHH I.V.C Đà Nẵng mà Vũ “nhôm” sở hữu. Căn nhà số 47 có diện tích đất 159,3m2, diện tích sử dụng 115,8m2 do Công ty Minh Hưng Phát (có mã số thuế trùng với Công ty TNHH Phú Gia Compound mà Vũ “nhôm” nắm 80% cổ phần) sở hữu, được chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Diễm - vợ ông Nguyễn Xuân Anh. Ngôi nhà của ông Hồ Ánh gần với các ngôi nhà mà ông Anh sử dụng.

Hợp đồng ủy quyền nhà 51 Nguyễn Thái Học của vợ chồng Vũ “nhôm” cho vợ chồng ông Hồ Ánh

Ngoài ra, Công ty TNHH Minh Hưng Phát cũng tặng chiếc xe ô tô Toyota Avalon BS: 43A- 299.99 cho ông Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, chiếc xe này được bố trí cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng. Về việc này, đầu tháng 1-2018, UBKT Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Văn Hải - nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng do có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang